Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo hôm thứ Năm rằng: một nỗ lực của các đặc vụ Ukraina để thực hiện một “cuộc tấn công khủng bố”, vào một con tàu của Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị ngăn chặn.

Hãng tin Nga RT dẫn một tuyên bố cho biết: các nhà chức trách Nga đã bắt giữ một quân nhân Hải quân của nước này, được tuyển dụng bởi các đặc vụ của Ukraina. Người nãy đã mang một thiết bị nổ tự chế tương đương với 1kg thuốc nổ TNT.

Người đàn ông này cũng bị tình nghi cung cấp cho Ukraina thông tin cấu thành bí mật quốc gia, FSB cho biết. Chính quyền Nga có kế hoạch khởi tố các vụ án hình sự với tội danh khủng bố, buôn bán trái phép chất nổ, phản quốc và tiết lộ bí mật nhà nước.