Cơ quan điều hành của Liên minh Châu Âu đã từ bỏ đề xuất chống thuốc trừ sâu vào hôm qua, nhằm nhượng bộ những yêu sách từ nông dân sau nhiều tuần biểu tình. Những nông dân Châu Âu đã biểu tình và gây ách tắc tại các thủ đô lớn và đình trệ huyết mạch kinh tế trên 27 quốc gia.

Mặc dù đề xuất này đã tồn tại trong các tổ chức EU trong hai năm qua, nhưng động thái của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu là dấu hiệu đầu tiên cho thấy, họ sẵn sàng bỏ qua lo ngại về môi trường để giữ lại sự ủng hộ của những người nông dân.

Những người nông dân Châu Âu liên tục khẳng định rằng, các biện pháp như thuốc trừ sâu sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho những người nông dân. Đồng thời làm tăng thêm giá thành sản phẩm, và khiến họ khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ từ nước ngoài. 

Hiện chưa rõ khi nào các đề xuất mới sẽ được soạn thảo. Và cuộc bầu cử quốc hội EU dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6/2024, đã khiến những người nông dân trở thành tâm điểm của các chiến dịch tranh cử. 

Tại Pháp, nhiều cuộc biểu tình diễn ra với quy mô lớn, chính phủ đã hứa hỗ trợ tài chính bổ sung hơn 436 triệu USD cho những người nông dân Pháp.

Trong khi đó, hàng loạt cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều quốc gia EU. Điển hình như ở Hà Lan nông dân đã chặn các tuyến đường và đường cao tốc bằng máy kéo, đốt cỏ khô và cả lốp xe. Những người nông dân từ Ba Lan đến Hy Lạp và từ Ireland đến Đức đến Litva cũng đã biểu tình đồng loạt trong những ngày qua.