NTDTV đưa tin, gần đây, nhiều hãng truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, ông Nghê Tần (Ni Pin), Chủ tịch Tập đoàn Wanxiang (Vạn Hướng) chi nhánh Hoa Kỳ, đã quyên góp tiền cho nhiều chính trị gia Hoa Kỳ. Các khoản quyên góp này liên quan đến các cuộc bầu cử thống đốc ở Arizona, New Jersey và Virginia. Dư luận bên ngoài đặt nghi vấn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến hành thâm nhập thông qua các khoản quyên góp chính trị.
Theo các hãng tin như Washington Examiner và Washington Free Beacon, doanh nhân Nghê Tần, người có liên hệ mật thiết với chính phủ ĐCSTQ, đã quyên góp 10.000 USD cho Thống đốc Arizona Katie Hobbs. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng khoản quyên góp này được trả cho Hiệp hội Thống đốc Đảng Dân chủ của tiểu bang sau khi bà Hobbs vào tháng 5 năm nay phủ quyết dự luật cấm các công ty công nghiệp quân sự của ĐCSTQ cung cấp thiết bị và phần mềm giải trình tự gen cho các tổ chức y tế và nghiên cứu, và vào tháng 6, phủ quyết dự luật cấm chính phủ Trung Quốc mua đất tại tiểu bang. Hiệp hội này là một trong những ủy ban chính trị chính hỗ trợ tài chính cho Thống đốc Hobbs trong chiến dịch tái tranh cử năm 2026 của bà.
Điều cũng gây chú ý là các khoản quyên góp lớn của Nghê Tần cho các ứng cử viên thống đốc ở New Jersey và Virginia. Cả hai tiểu bang này sẽ tổ chức bầu cử thống đốc vào đầu tháng 11 năm nay. Nhiều hãng tin như New York Post và Fox News đưa tin, tại New Jersey, Nghê Tần đã quyên góp ít nhất 65.000 USD cho Dân biểu Mikie Sherrill trong chiến dịch tranh cử thống đốc New Jersey của bà; tại Virginia, ứng cử viên thống đốc, Dân biểu Abigail Spanberger, đã nhận được 50.000 USD tài trợ từ Nghê Tần trong thời gian tranh cử.
Tập đoàn Vạn Hướng là một trong những nhà sản xuất phụ tùng ô tô lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này được Tập Cận Bình gọi là “luôn duy trì nhất trí với Trung ương Đảng”, người sáng lập Lỗ Quan Cầu (Lu Guanqiu) sau khi qua đời đã được ĐCSTQ truy phong là “Đảng viên Cộng sản xuất sắc”. Nghê Tần là con rể của Lỗ Quan Cầu, là thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Hướng Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch chi nhánh tại Mỹ. Truyền thông Mỹ đưa tin, theo báo cáo thường niên của Tập đoàn Vạn Hướng, Nghê Tần là đảng viên ĐCSTQ, trong thời gian làm việc tại Vạn Hướng, ông đã 15 lần được bình chọn là “Đảng viên Cộng sản xuất sắc của Tập đoàn”. Nghê Tần còn là Chủ tịch Chi hội Chicago của Tổng Hiệp hội Thương mại Trung Quốc tại Hoa Kỳ (CGCC). Chi hội này được thành lập chính thức tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào năm 2015.
Những hành động quyên góp này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Ông Michael Lucci, người sáng lập và Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận State Armor của Mỹ, nói với New York Post: “Nghê Tần đang hỗ trợ rộng rãi cho ĐCSTQ, tiến hành chiến tranh chính trị và các hoạt động gây ảnh hưởng chống lại Hoa Kỳ, và thường hành động nhất quán với ĐCSTQ và thực hiện mệnh lệnh của ĐCSTQ”. Ông kêu gọi Thống đốc Arizona Hobbs trả lại các khoản tiền có liên quan đến ĐCSTQ này.
Hơn nữa, các chuyên gia nghi ngờ, thân phận đảng viên ĐCSTQ của Nghê Tần rất có thể khiến ông ta không thể có quốc tịch Mỹ hoặc quyền thường trú nhân, mà việc sở hữu một trong hai thân phận này là điều kiện cần thiết để quyên góp tranh cử. Luật di trú Hoa Kỳ quy định rõ: Bất kỳ người nhập cư nào, nếu là hoặc đã từng là thành viên của Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng phái toàn trị nào khác (hoặc chi nhánh, tổ chức liên kết của nó), dù ở trong nước hay nước ngoài, đều không được chấp nhận. Luật sư Paul Kamenar của Trung tâm Luật pháp và Chính sách Quốc gia (National Legal and Policy Center) cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức về vấn đề này lên Ủy ban Bầu cử Liên bang.
Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NCSC) trong một báo cáo năm 2022 đã cảnh báo, ĐCSTQ lợi dụng tính độc lập của cấp tiểu bang ở Mỹ để tiến hành các hoạt động thâm nhập, thông qua việc ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách địa phương và thương mại của Mỹ, để ảnh hưởng đến chính sách quốc gia của Mỹ.
Đồng thời, Hoa Kỳ đang trong quá trình thanh trừng các thế lực thâm nhập của ĐCSTQ. Một ví dụ đáng chú ý là Tôn Văn (Sun Wen), cựu phó chánh văn phòng của Thống đốc New York Kathy Hochul. Cuối năm ngoái, bà bị Bộ Tư pháp cáo buộc làm đặc vụ cho ĐCSTQ và can thiệp vào hoạt động chính trị của Hoa Kỳ, vụ án hiện đang được xét xử.
Theo NTDTV