Đảng Vox cực hữu của Tây Ban Nha đề xuất bãi bỏ các luật hiện hành cho phép phá thai và “chết nhẹ nhàng”, theo tuyên ngôn bầu cử được công bố hôm thứ Sáu.

“Chúng tôi bảo vệ quyền sống từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên,” tài liệu dài 169 trang được đưa ra khi chiến dịch bắt đầu cho cuộc bầu cử nhanh chóng của Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 7, theo Reuters đưa tin.

Vào tháng 12, quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua luật sức khỏe sinh sản và tình dục cho phép các cô gái ở độ tuổi 16 và 17 phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Vox cho biết họ sẽ bãi bỏ cái gọi là Luật chuyển giới, được chính phủ liên minh cánh tả của Tây Ban Nha thông qua vào tháng 12, cho phép người chuyển giới từ 14 tuổi trở lên thay đổi giới tính hợp pháp của họ mà không cần đánh giá tâm lý hoặc y tế khác.

Luật cũng quy định thanh thiếu niên từ 14-16 tuổi vẫn cần sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Vox cũng cho biết họ sẽ tăng cường kiểm soát của phụ huynh đối với bất kỳ hoạt động giáo dục giới tính nào trong trường học để trao cho họ quyền phủ quyết những gì con cái họ được dạy, nếu họ cho rằng điều đó là không phù hợp.