Thời báo Epoch Times ngày 17/11/2025 đưa tin: Tiến sĩ Anthony Vinci, cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) và Phó Giám đốc Năng lực của Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (NGA) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đồng thời là một cựu quan chức tình báo cấp cao, đã nói với The Epoch Times vào ngày 13 tháng 11 rằng, việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) sử dụng mạng xã hội của Mỹ để tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là hành vi phát động “chiến tranh nhận thức” tại Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Vinci đề xuất rằng chính phủ Hoa Kỳ nên thực hiện các hành động như điều tra, truy tố để ngăn chặn mối đe dọa “chiến tranh nhận thức” này của ĐCSTQ; ông cũng đề nghị cung cấp các khóa đào tạo cho người Mỹ gốc Hoa và người dân Mỹ nói chung để nâng cao khả năng phân biệt các thông tin sai lệch này của họ.

Từ tháng 3 năm 2024, tờ The New York Times đã đăng hơn 10 bài báo tấn công Shen Yun và Pháp Luân Công. Trong đó có một bài báo tấn công Đoàn Nghệ thuật Shen Yun phiên bản tiếng Trung. Bài báo này đã được lan truyền rộng rãi, trở thành bài báo được chia sẻ nhiều nhất trên nền tảng X (Twitter) của New York Times trong hơn một năm qua.

Nhắm vào hành vi lan truyền hàng loạt các bài báo gây hiểu lầm tấn công Shen Yun trên nền tảng X, chuyên gia an ninh mạng Rex Lee chỉ ra: “Điều này trông giống như một hành động tấn công tự động (bot) có tổ chức ở cấp độ quốc gia.”

Trước đó, học giả pháp lý nổi tiếng, cựu giáo sư Khoa Luật Đại học Bắc Kinh, Viên Hồng Băng, nói với The Epoch Times rằng Tập Cận Bình đã ra lệnh leo thang cuộc đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, và chủ yếu thực hiện thông qua “chiến tranh dư luận” (truyền thông) và “chiến tranh pháp lý”.

Sử dụng tài khoản giả mạo trên mạng xã hội để tấn công Pháp Luân Công và Shen Yun là “chiến tranh nhận thức” do ĐCSTQ phát động

Đối với hành vi của ĐCSTQ sử dụng các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội Hoa Kỳ, lan truyền các bài báo gây hiểu lầm của The New York Times, tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, ông Anthony Vinci nói với The Epoch Times: “Tôi không hiểu rõ vấn đề cụ thể, nhưng điều này nghe rất phù hợp với (tình hình của) ĐCSTQ. Điều này thực sự giống như những gì họ (ĐCSTQ) sẽ làm, và phù hợp với ý đồ chiến lược của họ (ĐCSTQ) – đó là lợi dụng việc thu thập thông tin về con người và trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện ‘chiến tranh nhận thức’.”

Ông nói: “Về bản chất, đây chính là một phần của ‘chiến tranh nhận thức’ (của ĐCSTQ), mục đích của nó là nhằm thay đổi quan điểm của mọi người, để đe dọa người dân một cách ngấm ngầm, khiến hành vi của họ thay đổi. Đây là một điều rất không may.”

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, theo thông tin rò rỉ từ một cuộc họp của Bộ Công an ĐCSTQ vào tháng 6 năm 2024, mục tiêu của ĐCSTQ là “loại bỏ triệt để Pháp Luân Công trên toàn cầu” và thúc đẩy việc buộc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun phải đóng cửa.

Vào tháng 7 năm 2024, thông tin rò rỉ từ một nguồn khác cũng tiết lộ một chiến lược tương tự, theo tài liệu của “Quỹ Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Trung Tín”, một cơ quan nhà nước của ĐCSTQ, chiến lược này nhằm mục đích đánh lừa cư dân mạng toàn cầu về nhận thức đối với Pháp Luân Công thông qua các thủ đoạn lừa dối. Quỹ Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Trung Tín đã chỉ thị gửi thông tin phỉ báng Pháp Luân Công đến các phương tiện truyền thông nước ngoài và thao túng kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm liên quan đến Pháp Luân Công.

Vậy, làm thế nào để đối phó với loại “chiến tranh nhận thức” này do ĐCSTQ phát động?

Tiến sĩ Vinci đề nghị có thể bắt đầu từ hai phương diện: cấp độ chính phủ Hoa Kỳ và nâng cao khả năng phân biệt của người dân.

Chính phủ Hoa Kỳ nên điều tra và khởi tố để ngăn chặn ĐCSTQ truyền bá luận điệu sai lệch ở Mỹ

Ông cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ nên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và các nghệ sĩ Shen Yun đang sinh sống tại Hoa Kỳ khỏi các cuộc tấn công của ĐCSTQ. “Cơ quan thực thi pháp luật (Hoa Kỳ) nên bảo vệ quyền lợi của người Mỹ gốc Hoa khỏi sự can thiệp của các cơ quan an ninh ĐCSTQ.”

“Các bạn là công dân Mỹ gốc Hoa, các bạn sống ở đây, các bạn là công dân Hoa Kỳ. Các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc (ĐCSTQ), không nên đến đây quấy rối các bạn, cũng không nên cử các tổ chức tương tự như Ban Công tác Mặt trận Thống nhất (của ĐCSTQ) đến để nhắm vào các bạn. Các bạn nên được bảo vệ như bất kỳ công dân Mỹ nào khác”, ông nói.

Ngoài chiến tranh truyền thông và chiến tranh pháp lý, ĐCSTQ còn phát động nhiều cuộc tấn công cá nhân khác nhau nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài. Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ tháng 3 năm 2024 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025, tổng số vụ đe dọa giết người ẩn danh nhắm vào Pháp Luân Công hoặc mạo danh học viên Pháp Luân Công đã lên tới 193 vụ, bao gồm các mối đe dọa như xả súng, đánh bom, đốt phá và giết người nhắm vào các nghệ sĩ Shen Yun. Nhiều vụ việc xảy ra tại Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Vinci đề nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ nên tiến hành điều tra nghiêm túc và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền như “chiến tranh nhận thức” do ĐCSTQ phát động tại Hoa Kỳ. “Tôi cho rằng, (chính phủ Hoa Kỳ nên) điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền hoặc vi phạm pháp luật do các tổ chức của ĐCSTQ thực hiện trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nhằm bảo vệ các công dân Mỹ gốc Hoa. Đây là một việc tốt, và họ nên làm như vậy.”

“Các cơ quan thực thi pháp luật (Hoa Kỳ) nên xử lý những vấn đề này giống như cách họ bảo vệ bất kỳ công dân Mỹ nào.” “(Hoa Kỳ nên) điều tra, truy tố, và ngăn chặn những việc này xảy ra”, ông nói.

Nên cung cấp đào tạo để người dân bình thường nhận diện “chiến tranh nhận thức” của ĐCSTQ

Tiến sĩ Vinci cũng đề nghị rằng, cần cung cấp các khóa đào tạo cho người Mỹ gốc Hoa cũng như người Mỹ bình thường, để họ có thể nhận diện các mối đe dọa từ “chiến tranh nhận thức” của ĐCSTQ.

Ông nói: “Người dân – bao gồm cả người Mỹ gốc Hoa ở Hoa Kỳ – nên được đào tạo để nhận diện những mối đe dọa này; nhận được các công cụ để giúp nhìn thấu những hoạt động này, từ đó có thể tự mình đưa ra quyết định, thông qua việc đối chiếu thông tin để phán đoán, xem những tài khoản (mạng xã hội) giả mạo nào có thể đang nhắm vào họ.”

“Các phóng viên, nhà báo công dân, có thể giúp phơi bày các hành động thông tin này, và truyền bá chúng ra ngoài, để những người khác trong cộng đồng biết được chuyện gì đang xảy ra.”

“Đây cũng là một trọng điểm trong cuốn sách của tôi”, ông Vinci nói. Ông cho biết trong cuốn sách mới của mình, “Cuộc cách mạng Tình báo lần thứ tư: Tương lai của Tình báo và Trận chiến để cứu nước Mỹ”, ông cũng nhấn mạnh việc người Mỹ bình thường nên làm thế nào để phân biệt thông tin tình báo, nhằm bảo vệ hệ thống dân chủ của Mỹ.

Tiến sĩ Vinci hiện là nghiên cứu viên cao cấp bán thời gian cho chương trình Công nghệ và An ninh Quốc gia tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS), và là giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư tư nhân. Ông cũng là người sáng lập một số công ty công nghệ kỹ thuật số, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc cố vấn cho nhiều công ty công nghệ mới nổi và an ninh quốc gia.

Theo Epoch Times