Tại Cộng hoà Séc, người đứng đầu bộ phận an ninh của Bộ Ngoại giao Séc cho biết hôm thứ Năm (29/6) rằng Nga đặt ra “mối đe dọa quân sự trực tiếp” đối với Cộng hòa Séc và các đồng minh NATO ở Đông Âu, trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraina vẫn đang tiếp diễn. Quan chức cấp cao Martin Povejsil nói với báo chí rằng “không thể loại trừ mối đe dọa quân sự trực tiếp (từ Nga) trong tương lai gần”.

Ông Povejsil nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về những mối đe dọa này trong dân chúng. Theo tài liệu được thông qua vào hôm thứ Tư, Cộng hòa Séc phải chuẩn bị “cho khả năng trở thành một bên của một cuộc xung đột vũ trang”. 

Cộng hòa Séc, có dân số khoảng 10,8 triệu người, đã cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraina. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Petr Fiala cho biết Praha đã cung cấp cho Ukraina 24 xe tăng, 76 xe bọc thép và 645 hoả tiễn chống tăng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023. Ngoài ra Cộng hòa Séc đã tiếp nhận nửa triệu người tị nạn Ukraina.