Chủ tịch Quốc Dân Đảng mới đắc cử của Đài Loan nói về việc đến thăm Trung Quốc sau khi nhận điện mừng của ông Tập; Đại biểu cơ sở của Quốc Dân Đảng bày tỏ lo ngại.
NTDTV đưa tin: Người vừa đắc cử Chủ tịch Quốc Dân Đảng (KMT) Đài Loan, bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wen), hôm qua (19/10) đã nhận được điện mừng từ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Bức điện lần đầu tiên đề cập đến việc “thúc đẩy thống nhất quốc gia”, thu hút sự chú ý. Sáng nay, bà Trịnh Lệ Văn cũng phát biểu trên một chương trình phát thanh, rằng bà sẵn lòng sang “bờ đối diện” để gặp gỡ và trao đổi với ông Tập Cận Bình. Về việc này, các đại biểu dân cử KMT ở miền Nam bày tỏ lo lắng rằng, những người ở cơ sở sẽ dễ bị gán mác “thân cộng + ủng hộ thống nhất”.
Người dẫn chương trình Vương Thiển Thu nói với người đắc cử Chủ tịch KMT Trịnh Lệ Văn: “[Bà] có muốn đến đại lục để trao đổi không? Có muốn gặp Tổng Bí thư Tập không?” Trịnh Lệ Văn trả lời: “Tất nhiên là có.”
Người đắc cử Chủ tịch KMT Trịnh Lệ Văn vào ngày 19 đã nhận được điện mừng của lãnh đạo ĐCSTQ, nội dung lần đầu đề cập đến cái gọi là “thúc đẩy thống nhất quốc gia”. Bà Trịnh Lệ Văn bày tỏ sẵn lòng sang “bờ đối diện” để gặp gỡ lãnh đạo ĐCSTQ. Về việc liệu có lo lắng bị dán nhãn, thậm chí có thể bị pháp luật xử lý hay không? Bà Trịnh Lệ Văn nói: “Việc này có gì đáng sợ chứ, đã sợ thì đừng ‘ra ngoài lăn lộn’ nữa”.
Luận điểm về quan hệ hai bờ eo biển của bà Trịnh Lệ Văn khiến cho các “gà con” (chỉ các chính trị gia trẻ/mới) ở miền Nam hết sức lo lắng. Nữ nghị viên thế hệ mới của Cao Hùng, bà Khâu Vu Hiên (Qiu Yuxuan), đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội, bày tỏ hy vọng sẽ không dễ dàng bị dán nhãn “thân cộng + ủng hộ thống nhất”. Một nghị viên khác của thành phố Cao Hùng, bà Bạch Kiều Nhân (Bai Qiaoyin), cũng nói, đừng kéo Quốc Dân Đảng vào vũng lầy thân ĐCSTQ, khiến cho các đại biểu dân cử cơ sở ở địa phương phải liên tục tốn sức để gỡ bỏ nhãn mác.
Ông Triệu Thiếu Khang (Chao Shao-kang), cựu Chủ tịch tập đoàn BCC (Trung Quảng), người từng nhiều lần lên tiếng trước bầu cử nghi ngờ ĐCSTQ can thiệp, vào Chủ nhật (19/10) đã đăng bài trên mạng xã hội nói rằng, ở Đài Loan có một bộ phận nhỏ người dân vì quá ghét Đảng Dân Tiến (DPP) hoặc phe độc lập, cảm thấy bị bài xích, nên “thà để ĐCSTQ đến Đài Loan ‘xử lý’ Đảng Dân Tiến”. “Suy nghĩ này quá đáng sợ, tôi hoàn toàn không tán thành”. Sau khi bài đăng được đăng tải, nó đã bị các bình luận sử dụng chữ giản thể, nghi là “quân đội mạng” (võng quân) của ĐCSTQ, tấn công.
Theo NTDTV