Thứ Bảy, 10.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Chủ tịch COP31 kêu gọi tăng chi cho khí hậu, đặt vấn đề an ninh trước hội nghị

Ông Murat Kurum, Bộ trưởng phụ trách khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ và chủ tịch được chỉ định của COP31, kêu gọi các nước giàu dành nhiều nguồn lực hơn cho ứng phó biến đổi khí hậu. Theo cuộc phỏng vấn của The Guardian ngày 9/10, ông xem đây là vấn đề an ninh và cho rằng đầu tư phòng ngừa sẽ giảm chi phí xử lý sau thiên tai.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ đảo thấp trong Thái Bình Dương; không phải ảnh địa điểm hội nghị COP31 hoặc một đảo cụ thể.
Ảnh minh hoạ

Ông Murat Kurum, Bộ trưởng phụ trách khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ và chủ tịch được chỉ định của COP31, kêu gọi các nước giàu dành nhiều nguồn lực hơn cho ứng phó biến đổi khí hậu. Theo cuộc phỏng vấn của The Guardian ngày 9/10, ông xem đây là vấn đề an ninh và cho rằng đầu tư phòng ngừa sẽ giảm chi phí xử lý sau thiên tai.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp chuẩn bị tại Fiji. COP31 dự kiến diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, trong tháng 11, với Australia đảm nhận vai trò chủ trì đàm phán.

Ông Kurum và Bộ trưởng Khí hậu Australia Chris Bowen cho biết sẽ tìm kiếm sự ủng hộ cho mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong năng lượng sử dụng lên 35% vào năm 2035, so với mức khoảng 21% hiện nay.

Các bên vẫn bất đồng về cách tiếp tục cam kết chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Những phát biểu trên là đề xuất và ưu tiên trước hội nghị; chưa phải thỏa thuận được COP31 thông qua.

Phát biểu của ông Kurum bổ sung ưu tiên của nước chủ nhà sau lời kêu gọi của các đảo quốc Thái Bình Dương mà DKN đã đưa tin.

Nguồn: The Guardian.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN