Cảnh sát Australia cảnh báo AI đẩy nhanh quá trình cực đoan hóa trẻ em
Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang làm tăng tốc độ và quy mô cực đoan hóa người trẻ, theo The Guardian tường thuật phiên điều trần quốc hội ngày 21/10.

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang làm tăng tốc độ và quy mô cực đoan hóa người trẻ, theo The Guardian tường thuật phiên điều trần quốc hội ngày 21/10.
Bà Sandra Booth, quyền phó ủy viên AFP, nói quá trình từng kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm nay có thể diễn ra trong vài ngày. Bà cho rằng công nghệ giúp các mạng lưới trực tuyến thao túng người dễ tổn thương với yêu cầu kỹ năng thấp hơn.
Phiên điều trần được thông báo rằng từ năm 2020, 65 trẻ em đã trở thành đối tượng trong các hoạt động của cảnh sát liên bang, trong đó có em mới 12 tuổi; 35 em đã bị truy tố về các tội liên quan khủng bố theo luật bang hoặc liên bang. Truy tố là một giai đoạn tố tụng, không đồng nghĩa với kết luận có tội.
Đại diện cơ quan tình báo ASIO cho biết lực lượng này gặp nhiều trẻ em hơn trong hồ sơ công việc. Các quan chức cũng đặt vấn đề cần can thiệp sớm hơn, trước khi người trẻ trở thành đối tượng của cơ quan thực thi pháp luật.
Ủy ban liên hợp quốc hội về tình báo và an ninh dự kiến nộp báo cáo cuối cùng vào tháng 3/2027. Những nhận định về tác động của AI nêu trên là đánh giá của các quan chức tại phiên điều trần.
Nguồn: The Guardian.


