Các công ty liên quan CreditEase bị điều tra, người kiểm soát bị áp dụng biện pháp hình sự
Cảnh sát Bắc Kinh thông báo điều tra ngày 12/10; trước đó CreditEase thừa nhận có thể không đủ tài sản trang trải nợ.

Các công ty liên quan đến CreditEase (Nghi Tín), nền tảng dịch vụ tài chính của Trung Quốc, đang bị điều tra vì nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội. Người kiểm soát thực tế cùng nhiều người khác đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự.
Theo Epoch Times ngày 12/10/2026, trưa cùng ngày, Chi nhánh Triều Dương thuộc Công an Bắc Kinh thông báo trên tài khoản WeChat chính thức rằng cơ quan này đã khởi tố điều tra các công ty liên quan đến CreditEase vì nghi ngờ vi phạm pháp luật và phạm tội. Nhiều người bị tình nghi, trong đó có người kiểm soát thực tế họ Đường, nam, 53 tuổi, và một người họ Triệu, nữ, 51 tuổi, đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự.
Epoch Times xác định người kiểm soát thực tế là Đường Ninh (Tang Ning). Theo bài báo, phóng viên tờ 21st Century Business Herald sau đó nhiều lần gọi điện cho ông nhưng điện thoại đã tắt máy.
Tối 11/10, một ngày trước thông báo của cảnh sát, CreditEase gửi thư xin lỗi đến nhà đầu tư các sản phẩm có tính chất thu nhập cố định qua hai ứng dụng Ruicheng và Yiren Youxuan. Trong thư, tập đoàn lần đầu thừa nhận có thể đã ở tình trạng tài sản không đủ trang trải các khoản nợ, với khoảng thiếu hụt thanh toán lớn. Một nhà đầu tư viết trong nhóm trao đổi rằng đọc xong thư, lòng mình trở nên lạnh buốt.
Dẫn Yicai và 21st Century Business Herald, Epoch Times cho biết vụ việc bắt đầu từ khoảng năm tháng trước. Ngày 22/5, do quy mô các hoạt động tài chính toàn diện và quản lý tài sản thu hẹp, hiệu quả kinh doanh không tốt, CreditEase ngừng toàn bộ việc thanh toán các sản phẩm nói trên. Theo các báo này, tổng số tiền liên quan khoảng 30 tỷ nhân dân tệ, ảnh hưởng gần 100.000 nhà đầu tư có tài sản lớn.
Trong thư xin lỗi, CreditEase cho biết ban đầu dự định thực hiện việc rút lui có trật tự để thanh toán công bằng cho tất cả nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhiều mảng kinh doanh thua lỗ lớn, giá trị thu được khi xử lý tài sản theo cơ chế thị trường thấp và thiếu nguồn vốn hữu hiệu, cuối cùng khiến các sản phẩm có tính chất thu nhập cố định thực tế rơi vào tình trạng không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán. Tập đoàn vì vậy xin lỗi khách hàng mua sản phẩm.
CreditEase cho biết sau khi ngừng toàn bộ việc thanh toán, tập đoàn rà soát các hoạt động, đồng thời thuê tổ chức bên thứ ba kiểm kê tài sản, xác minh vốn và thẩm định tài chính. Kết quả sơ bộ cho thấy tập đoàn có thể đã mất khả năng trang trải nợ bằng tài sản và có khoảng thiếu hụt thanh toán lớn.
Theo thông tin công khai được Epoch Times dẫn lại, CreditEase là doanh nghiệp công nghệ tài chính hoạt động trong lĩnh vực tài chính toàn diện và quản lý tài sản, có trụ sở tại Bắc Kinh. Các hoạt động chính gồm tích hợp dữ liệu tín dụng, quản lý tài sản và tư vấn tín dụng nhỏ. Những sản phẩm liên quan trong vụ việc chủ yếu là các sản phẩm có tính chất thu nhập cố định do các nền tảng quản lý tài sản thuộc tập đoàn phân phối, gồm Ruicheng, trước đây là CreditEase Wealth, Yiren Youxuan và Toumi.
Bài báo cũng dẫn thông tin công khai cho biết Triệu Mai (Zhao Mei), vợ ông Đường Ninh, từng nắm một phần cổ phần của Yiren Digital, công ty thuộc CreditEase niêm yết tại Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo thường niên năm 2025 của công ty niêm yết này không còn công bố thông tin liên quan.
Dịch toàn bộ nội dung chính từ Epoch Times; các cáo buộc và số liệu được quy nguồn theo bài gốc.
