Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu California rà soát người đăng ký bỏ phiếu bị nghi không có quốc tịch
Theo The Epoch Times, ngày 15/10/2026.

Theo The Epoch Times, ngày 15/10/2026.
Ngày 13/10, Bộ Tư pháp Mỹ gửi thư tới các quan chức bầu cử California, yêu cầu trong vòng 48 giờ rà soát những người đã đăng ký mà bộ nghi không có quốc tịch Mỹ, đồng thời để riêng phiếu bầu qua thư của họ cho tới khi xác định được tình trạng quốc tịch.
Bức thư cho biết nếu yêu cầu không được thực hiện trước trưa ngày 15/10 theo giờ miền Đông Mỹ, chính phủ liên bang sẽ đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp.
Trong email gửi The Epoch Times, người phát ngôn Bộ Tư pháp nói luật hình sự quy định chỉ công dân Mỹ mới được bỏ phiếu trong bầu cử liên bang, việc người không có quốc tịch bỏ phiếu là hành vi phạm tội, và bộ đang yêu cầu California bảo đảm điều này không xảy ra.
Bộ cho rằng có hàng nghìn trường hợp có thể là công dân nước ngoài, không đủ điều kiện nhưng đã đăng ký bỏ phiếu ở California. Đây là nhận định của Bộ Tư pháp, chưa phải kết luận về quốc tịch của từng người trong danh sách.
Dean Logan, người đứng đầu cơ quan đăng ký bầu cử hạt Los Angeles, đăng bản sao thư trên website cơ quan. Trong thư gửi hạt này, Bộ Tư pháp cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã thông báo cho Tổng thư ký bang California rằng có khả năng nhiều người không có quốc tịch Mỹ đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang tại bang.
Thư cho biết kèm theo là một USB có mật khẩu, chứa danh sách những người mà chính phủ liên bang cho là có khả năng không có quốc tịch Mỹ nhưng đã được California gửi phiếu bầu qua thư cho cuộc bầu cử tháng 11.
Bộ yêu cầu hạt Los Angeles kiểm tra danh sách trong 48 giờ. Với trường hợp hạt chưa thể tự xác minh là công dân Mỹ, bộ đề nghị các quan chức bầu cử để riêng phiếu bầu qua thư, chứ không hủy phiếu, cho tới khi xác định được tình trạng quốc tịch. Thư nói nếu hạt không làm theo, chính phủ Mỹ sẽ phải tìm kiếm biện pháp khẩn cấp từ tòa án.
Quan chức địa phương phản đối cách cung cấp và xác minh dữ liệu
Ông Logan nói cơ quan chưa mở USB vì việc này xung đột với các quy trình bảo vệ dữ liệu và an ninh thông tin hiện hành. Theo ông, thiết bị này không được coi là phương tiện truyền dữ liệu an toàn; thư cũng không nêu số người liên quan hoặc mô tả thông tin trong hồ sơ.
Ông khẳng định duy trì hồ sơ đăng ký cử tri chính xác là trách nhiệm căn bản của cơ quan. Luật liên bang và bang quy định rõ cách xác lập tư cách cử tri; mọi hành động loại một người khỏi diện đủ điều kiện phải dựa trên thông tin có thể xác minh, thay vì khẳng định từ việc đối sánh dữ liệu chưa được xác nhận.
Ông Logan nói trong lúc cuộc tổng tuyển cử 2026 đã bắt đầu, cơ quan tập trung tổ chức bầu cử an toàn, bảo mật, chính xác và minh bạch; đồng thời tiếp tục tuân thủ yêu cầu pháp luật, quy trình xác minh và bảo vệ quyền của mọi cử tri đủ điều kiện.
Văn phòng báo chí Thống đốc Gavin Newsom đăng phản hồi trên X hôm 14/10, cho rằng yêu cầu của chính quyền Trump sẽ khiến quan chức California tự nguyện vi phạm luật liên bang do Quốc hội ban hành. Tuyên bố gọi yêu cầu này là không thể chấp nhận và không phù hợp, nhưng không chỉ rõ điều luật nào sẽ bị vi phạm.
Văn phòng Tổng thư ký bang California cũng phản đối trong một thông điệp trên X. Cơ quan này cáo buộc Bộ Tư pháp liên tục tìm cách tiếp cận trái luật dữ liệu cử tri được bảo vệ và thanh lọc danh sách, gây hỗn loạn và suy giảm lòng tin. Cơ quan khẳng định California có quy định chặt chẽ bảo đảm chỉ công dân Mỹ được đăng ký, và người không đủ điều kiện sẽ được loại khỏi danh sách.
Tác giả: Tom Gantert. Nguồn: The Epoch Times.
Đối chiếu: Thông báo của Dean Logan ngày 14/10/2026. Đề nghị để riêng phiếu không đồng nghĩa hủy phiếu hoặc xác lập người trong danh sách đã bỏ phiếu trái luật.


