Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraina Mykhailo Fedorov ngày 17/7 cho biết, trên Telegram rằng, cầu Crimea đã bị thiết bị không người lái của hải quân nước này tấn công.

“Hôm nay, cầu Crimea đã bị thiết bị không người lái của hải quân cho nổ tung”, Ông Fedorov viết.

Cây cầu Crimea nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Nó là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga trong cuộc chiến ở Ukraina.

Bộ trưởng Fedorov cũng cho biết, thiết kế của thiết bị không người lái cũng như các cơ sở sản xuất sẽ được giữ bí mật.

Ngày 17/7, một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) nói với CNN rằng, cuộc tấn công là một hoạt động của Cơ quan này và lực lượng hải quân Ukraina. 

Ông Andriy Yusov, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraina dẫn lời lãnh đạo cơ quan này cho rằng, “cây cầu là cấu trúc thừa thãi và vô dụng”.

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cáo buộc rằng, lực lượng Ukraina sử dụng hai xuồng không người lái để tập kích cầu lúc 3h05 ngày 17/7, và mô tả đây là “cuộc tấn công khủng bố”. Tuy nhiên, Chính quyền Kyiv không chính thức nhận trách nhiệm.