Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, Bjorn Arild Gram, kêu gọi nước này nên chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga ngay cả sau khi chiến tranh ở Ukraina kết thúc.

Ông Gram nói: “Na Uy và Lực lượng vũ trang phải sẵn sàng cho việc bùng nổ xung đột với Nga. Chúng ta phải có khả năng phản ứng kịp thời và cùng với các đồng minh của mình”.

Quan chức Na Uy lưu ý rằng mầm mống của nền dân chủ đã bị phá hủy ở Nga và “không có gì chỉ ra rằng Nga sẽ trở nên giống chúng ta”.

Bộ trưởng quốc phòng Na Uy nói thêm: “Một số ít người Nga dám phản đối sẽ bị tống vào tù hoặc bị đưa ra chiến trường. Ở đó, họ bị sử dụng như bia đỡ đạn. Không có tiếng nói phản đối, không có tự do báo chí, không có xã hội dân sự, không ai được phép đưa ra bất kỳ hình thức phản kháng nào chống lại chế độ ngày càng độc tài”.

Theo ông Gram, một nước Nga như vậy sẽ còn tồn tại, do đó, ngay cả sau khi chiến tranh ở Ukraina kết thúc, mối đe dọa từ điện Kremlin sẽ vẫn còn.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết: “Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng Nga có thể đánh giá lại kế hoạch của mình và nơi họ khai triển lực lượng để đáp lại việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO”.

Về vấn đề này, ông Gram nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư vào quốc phòng, huấn luyện và cải thiện sự hợp tác của Lực lượng vũ trang Na Uy với các đồng minh NATO.