Chuyến công du Hoa Kỳ của lãnh đạo Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh vấp phải sự phản đối gay gắt từ đông đảo các hội nhóm và cộng đồng sắc tộc tại đây. Theo các nguồn tin hải ngoại, nhiều tổ chức ngoại giao và hội đoàn liên quan đã ráo riết động viên lực lượng người Hoa tại địa phương di chuyển về thủ đô Washington để tham gia các hoạt động nghênh đón.

Theo những thông tin rò rỉ từ các hội nhóm trên mạng xã hội, các hoạt động này được bố trí kéo dài từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng chín, với kinh phí từ cơ quan đại diện và các thương hội đài thọ hoàn toàn. Người tham gia được hứa hẹn đài thọ vé máy bay, chỗ ăn ở, xe đưa đón, kèm theo khoản thù lao bằng tiền mặt cho mỗi người. Các biện pháp huy động này nhằm tạo ra hình ảnh ủng hộ áp đảo, đồng thời đóng vai trò đối phó, che lấp các nhóm biểu tình phản đối.

Tuy nhiên, chiến dịch huy động này đã vấp phải phản ứng trái chiều và những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Một số du học sinh tại Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo việc họ bị các tổ chức ngoại vi ép buộc tham gia các hoạt động nghênh đón lãnh đạo ĐCSTQ và đối phó với các lực lượng dân chủ. Khi từ chối, những sinh viên này đã phải đối mặt với các hình thức đe dọa khốc liệt như cắt học bổng, đưa vào danh sách đen ngăn cản việc thi tuyển vào các cơ quan công quyền và đơn vị thuộc hệ thống nhà nước tại quê nhà, thậm chí đe dọa liên lụy đến người thân trong gia đình.

Trước áp lực mang tính đe dọa này, một số sinh viên đã chọn cách ghi lại bằng chứng để nộp cho cơ quan di trú Hoa Kỳ nhằm xin tị nạn chính trị. Giới quan sát nhận định, việc sử dụng các biện pháp ép buộc và đe dọa trực tiếp đến tương lai cá nhân lẫn gia đình chỉ làm gia tăng sự bất mãn, khiến thế hệ trẻ tại hải ngoại càng thêm xa lánh các hình thức kiểm soát tư tưởng từ hệ thống quyền lực chủ quản.

Song song với các hoạt động huy động lực lượng, chuyến đi của lãnh đạo Tập Cận Bình cũng trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình quy mô lớn. Hàng trăm đại diện từ các cộng đồng người Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương, cùng các hội nhóm tôn giáo và phong trào dân chủ đã tề tựu tại khu vực xung quanh Toà Bạch Ốc, trụ sở đại sứ quán và các điểm lưu trú để bày tỏ sự phản đối.

Tại các buổi tập hợp, đại diện các hội nhóm đã đưa ra nhiều yêu cầu cụ thể, từ việc bảo vệ quyền tự quyết của người dân Đài Loan, chấm dứt các chính sách đàn áp nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng, cho đến việc lên án sự bức hại hệ thống nhắm vào các học viên Pháp Lôn Công và yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Các nhà hoạt động khẳng định, việc lên tiếng ngay trên đất Hoa Kỳ là cơ hội để đưa những tiếng nói bất đồng chính kiến vốn bị bóp nghẹt ở trong nước tiếp cận trực tiếp với cộng đồng quốc tế.

Theo Vision Times.

Từ Khóa: