Thứ Ba, 20.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Nghệ thuật

Tượng thần Ptah và giả thuyết về cảm hứng tạo hình Oscar

Một pho tượng đồng Ai Cập cổ khoảng 2.700 năm tuổi vừa được bán tại hội chợ Frieze Masters ở London đã gợi lại câu hỏi về nguồn cảm hứng tạo hình tượng vàng Oscar. Mối liên hệ được một nhà buôn cổ vật nêu ra vẫn là giả thuyết, chưa được người thiết kế Oscar xác nhận.

Tuệ Minh ·
Minh họa hai hình tượng điêu khắc cổ đại và hiện đại đặt cạnh nhau; không phải ảnh pho tượng được bán tại hội chợ.
Ảnh minh hoạ.

Một pho tượng đồng Ai Cập cổ khoảng 2.700 năm tuổi vừa được bán tại hội chợ Frieze Masters ở London đã gợi lại câu hỏi về nguồn cảm hứng tạo hình tượng vàng Oscar. Mối liên hệ được một nhà buôn cổ vật nêu ra vẫn là giả thuyết, chưa được người thiết kế Oscar xác nhận.

Theo bài Epoch Times đăng ngày 20/10/2026, nguồn cảm hứng cho hình dáng tượng vàng, biểu tượng của giải thưởng danh giá Hollywood, từ lâu vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng. Pho tượng đồng vừa đổi chủ tạo nên một sự trùng hợp đáng chú ý, nối hai hình tượng cách nhau hàng nghìn năm.

Pho tượng thể hiện Ptah, vị thần sáng tạo tối cao trong thần thoại Ai Cập cổ, đồng thời là thần bảo hộ của thợ thủ công và kiến trúc sư.

Epoch Times dẫn bản tin ngày 19/10 của Euronews cho biết một chủ sở hữu trước đây của pho tượng là ông trùm báo chí William Randolph Hearst. Cedric Gibbons, giám đốc nghệ thuật của hãng phim Metro-Goldwyn-Mayer, người thiết kế tượng vàng Oscar năm 1928, lại là bạn thân của Hearst.

Nhà buôn cổ vật Rupert Wace cho biết Gibbons từng thường xuyên đến thăm dinh thự của Hearst. Trong ngôi nhà của Hearst tại New York khi ấy có một căn phòng dành riêng để lưu giữ cổ vật Ai Cập.

Wace nói ông phát hiện mối liên hệ này khi nghiên cứu lịch sử sở hữu pho tượng trước hội chợ nghệ thuật. Gibbons qua đời năm 1960 và lúc sinh thời chưa từng công khai xác nhận nguồn cảm hứng tạo hình tượng vàng. Tuy nhiên, khi đặt hai pho tượng cạnh nhau, người xem có thể nhận thấy nét tương đồng đáng chú ý về hình dáng và thần thái.

Wace thừa nhận, theo một nghĩa nào đó, tất cả vẫn là suy đoán và không thể xác nhận. Nhưng việc “đúng người, đúng thời điểm, nhìn thấy pho tượng này” khiến sự trùng hợp trở nên đáng suy ngẫm.

Ngay cả khi gác câu chuyện lịch sử sang một bên, pho tượng thần Ai Cập được tạo tác trước cuộc chinh phục Ai Cập của Đế quốc Ba Tư Achaemenid vẫn là một tác phẩm nghệ thuật nổi bật. “Yếu tố Hollywood càng làm tăng thêm sức hấp dẫn”, Wace nói.

Pho tượng được bán ngay trong ngày khai mạc Frieze Masters. Giá giao dịch không được công bố.

Dịch đầy đủ nội dung chính theo Epoch Times: Cảm hứng vượt 2.700 năm và bí ẩn nguồn gốc tượng vàng Oscar. Các nhận định về mối liên hệ giữa hai tượng được quy cho Rupert Wace.

Đối chiếu của biên tập: Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ ghi nhận Cedric Gibbons thiết kế tượng năm 1928, còn George Stanley thực hiện bản điêu khắc từ thiết kế ấy. Tài liệu này không xác nhận giả thuyết liên hệ với Ptah.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN