Chủ Nhật, 18.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thời sự

Đắk Lắk chuẩn bị ứng phó nguy cơ hơn 42.000 hộ thiếu nước mùa khô

Đắk Lắk yêu cầu kiểm kê nguồn nước và ưu tiên sinh hoạt trước nguy cơ thiếu nước mùa khô 2026–2027; hơn 2.000 hộ hiện bị ảnh hưởng cục bộ.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ bồn dự trữ nước sinh hoạt trong khung cảnh nông nghiệp Tây Nguyên; không phải ảnh sự kiện.
Ảnh minh hoạ

Chiều 18/10, Đắk Lắk họp trực tuyến với 68 xã, phường phía Tây để chuẩn bị ứng phó thiếu nước mùa khô 2026–2027, theo Tuổi Trẻ. Đánh giá sơ bộ được nêu tại cuộc họp cho thấy khoảng 42.275 hộ có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt; đây là dự báo, không phải số hộ đã mất nước.

Tình trạng thiếu nước cục bộ hiện được ghi nhận tại 15 xã trọng điểm, ảnh hưởng hơn 2.000 hộ. Trong 253 hồ do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, 130 hồ đạt mực nước dâng bình thường, còn 20 hồ có dung tích dưới 50%.

Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 cho thấy mưa phía Tây có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 10–30%, phía Đông thấp hơn 20–40%. Theo nhận định được Tuổi Trẻ dẫn lại, nếu El Niño khiến mùa mưa đến muộn, khoảng 24.000–35.000 ha ở phía Tây có thể thiếu nước đầu vụ hè thu 2027, vào tháng 5–6.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu ưu tiên nước sinh hoạt, nhất là vùng sâu, vùng xa. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm kê nguồn nước, phân vùng rủi ro hồ chứa và xây dựng phương án phân phối theo mức thiếu hụt; các địa phương cần điều chỉnh thời vụ, cây trồng và áp dụng tưới tiết kiệm.

Con số 42.275 hộ có nguy cơ cũng đã được nêu trong thông tin ngày 14/10 đăng trên website Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Đắk Lắk. Diễn biến mới ngày 18/10 là cuộc họp và các yêu cầu chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô.

Nguồn: Tuổi Trẻ; đối chiếu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Đắk Lắk, 14/10/2026.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN