Chủ Nhật, 11.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Số hồ sơ phá sản tại Mỹ tăng 11% trong chín tháng đầu năm 2026

Mỹ ghi nhận tổng cộng 469.719 hồ sơ phá sản của cá nhân và doanh nghiệp trong chín tháng đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, theo Viện Phá sản Mỹ (ABI).

Tuệ Minh ·
Cửa hàng giả định đóng cửa với thùng đồ bên trong; ảnh minh hoạ, không phải doanh nghiệp cụ thể.
Ảnh minh hoạ

Mỹ ghi nhận tổng cộng 469.719 hồ sơ phá sản của cá nhân và doanh nghiệp trong chín tháng đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, theo Viện Phá sản Mỹ (ABI).

Trong thông báo ngày 8/10 được The Epoch Times dẫn lại, ABI cho biết cá nhân nộp 444.252 hồ sơ trong giai đoạn tháng 1–9. Doanh nghiệp nộp 25.467 hồ sơ, tăng 7%.

Ông Michael Hunter, phó chủ tịch nhà cung cấp dữ liệu phá sản Epiq AACER, nói trong thông báo rằng mức tăng liên tục phản ánh sức ép từ chi phí vay cao hơn, chi tiêu hộ gia đình tăng, tình trạng chậm trả nợ tiêu dùng gia tăng và thị trường lao động suy yếu.

Về chi phí vay tiêu dùng, lãi suất trung bình hằng tuần của khoản vay thế chấp cố định 30 năm đang ở mức cao nhất trong khoảng ba năm. Trong khi đó, lãi suất thẻ tín dụng đã ở trên 20% trong hơn ba năm.

Bà Joelle Scally, cố vấn chính sách kinh tế tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, cho biết trong thông báo ngày 11/8 của ngân hàng rằng các khoản nợ thẻ tín dụng và vay mua ô tô mới chuyển sang quá hạn vẫn ở mức cao.

Về thị trường lao động, số việc làm được tạo thêm tại Mỹ trong tháng 9 thấp hơn dự kiến.

Theo ABI, có 2.442 hồ sơ phá sản doanh nghiệp nhỏ theo Tiểu chương V trong chín tháng đầu năm, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Amy Quackenboss, giám đốc điều hành ABI, nói mức tăng hồ sơ phá sản, đặc biệt ở doanh nghiệp nhỏ, cho thấy những thách thức mà nhiều bên mắc nợ tiếp tục đối mặt giữa sức ép lạm phát dai dẳng, chi phí vay cao và bất định kinh tế.

Kể từ khi chiến tranh Mỹ–Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, lạm phát tính theo 12 tháng vẫn ở mức cao. Theo dữ liệu Cục Thống kê Lao động Mỹ được bài nguồn dẫn lại, tỷ lệ này đạt đỉnh 4,2% trong tháng 5 rồi giảm xuống 3,4% trong tháng 8, nhưng vẫn cao hơn mức 2,4% ghi nhận trong tháng 2.

Bà Quackenboss cho rằng việc Quốc hội thông qua Đạo luật Điều chỉnh Ngưỡng Phá sản sẽ mở rộng khả năng tiếp cận biện pháp hỗ trợ phá sản cho các doanh nghiệp và gia đình đang gặp khó khăn.

Biện pháp này nhằm nâng ngưỡng nợ của doanh nghiệp nhỏ được sử dụng thủ tục phá sản theo Tiểu chương V thuộc Chương 11 từ 3,4 triệu USD lên 7,5 triệu USD. Văn bản cũng nhằm tăng giới hạn nợ đối với cá nhân theo Chương 13 từ khoảng 2,1 triệu USD lên 2,75 triệu USD. Theo bài nguồn, dự luật đã được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua.

Phá sản ở các doanh nghiệp lớn

Theo thông báo ngày 8/10 của hãng tư vấn Cornerstone Research, 100 doanh nghiệp lớn đã nộp hồ sơ phá sản từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. Báo cáo của hãng cho biết con số này cao hơn 22% so với mức trung bình lịch sử giai đoạn 2005–2025.

Ngoài ra, trong 12 tháng vừa qua, có 28 hồ sơ phá sản với giá trị tài sản được báo cáo vượt 1 tỷ USD.

Ông Matt Osborn, lãnh đạo tại Cornerstone Research và đồng tác giả báo cáo, nói nhịp độ phá sản cao kéo dài ở doanh nghiệp lớn phản ánh những thách thức dai dẳng của môi trường kinh tế chung đối với các công ty phụ thuộc vào nguồn vốn vay.

Ông cho biết dữ liệu cho thấy lãi suất cao và bất định về quy định, cùng những thay đổi về nhu cầu và cạnh tranh trong một số lĩnh vực như sản xuất, vẫn là các nguyên nhân khó khăn được doanh nghiệp lớn nộp đơn phá sản nhắc đến thường xuyên nhất.

Trong khi đó, một số dữ liệu kinh doanh gần đây cho thấy những diễn biến tích cực của nền kinh tế. Theo báo cáo ngày 23/9 của S&P Global, tăng trưởng hoạt động kinh doanh tại Mỹ đã tăng tốc tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 9.

Báo cáo cho biết trong lĩnh vực sản xuất, lượng đơn hàng mới tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022.

Ông Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng về kinh doanh tại S&P Global Market Intelligence, cho biết hoạt động kinh doanh trong tháng 9 tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn năm năm.

Để đặt mức tăng này vào bối cảnh, ông nói nếu loại trừ giai đoạn nhu cầu tăng vọt sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại từ các đợt phong tỏa COVID-19, mức cải thiện hoạt động kinh doanh mới nhất là lớn nhất được ghi nhận kể từ đầu năm 2015. Theo ông, hoạt động kinh doanh hiện phát triển mạnh ở cả sản xuất và dịch vụ.

Tác giả: Naveen Athrappully. Dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, 11/10/2026.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN