Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 12, Hội nghị Đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, nền ngoại giao của Trung Quốc đã gặp phải những thất bại gì trên trường quốc tế, và dù cái chết của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương, gây chấn động trong và ngoài nước, vẫn là một ẩn số, thì báo cáo của ĐCSTQ vẫn là một bài thánh ca.

Về quan hệ đối ngoại, chính phủ Trung Quốc thường thích so sánh những quốc gia có quan hệ chặt chẽ với mình là “anh em”, chẳng hạn Bắc Kinh gọi Pakistan là “anh em son sắt”. Trong các mối quan hệ “anh em” đó, Bắc Kinh tự coi mình là “lão đại”. Tuy nhiên, hầu hết các chính phủ đều không thích cách nói hoa mỹ này.