Chuyên gia các vấn đề thời sự người Hoa - Viên Bân đã thẳng thắn nhận định rằng, sau khi ông Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, ông đã bị một nhóm quân sư ngự dụng bên thân lừa dối đến mức đầu não phát sốt, tự cho rằng ĐCSTQ đã đủ lông đủ cánh, có đủ thực lực khiêu chiến với Mỹ và định hình lại cấu trúc thế giới.

Kết quả là ĐCSTQ chờ thời không nổi, háo hức khiêu chiến với Mỹ, dùng ngoại giao sói chiến thay thế ngoại giao náu mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình, đâu đâu cũng thách thức Mỹ, đòi so găng với Mỹ. Kết quả đến cuối cùng, mọi hành động đều phản tác dụng, rơi vào khó khăn chồng chất trong và ngoài nước.