Mỗi sự kiện thể thao quốc tế do chính phủ Trung Quốc tổ chức đều gây lãng phí nhân lực và tiền bạc, và thường có nhiều thảm họa khác nhau xảy ra sau đó. Thế vận hội Bắc Kinh 2008 đã gây ra cơn sóng thần tài chính; Đại hội thể thao quân sự Vũ Hán 2019 đã gây ra đại dịch toàn cầu; Sau Thế vận hội mùa hè dành cho sinh viên được tổ chức tại Đại học Thành Đô 2023, tỉnh Hà Bắc đã phải nhận trận lũ lớn. Lần này, ngay sau Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu, thảm kịch tương tự Đại hội thể thao quân sự Vũ Hán dường như đã lặp lại khi nhiều dịch bệnh khác nhau đã đồng loạt xuất hiện. Vậy điềm gở là gì? Và vì sao dư luận Trung Quốc lại lo sợ đến vậy?