------------ 

Trước những tin đồn về việc ông Lý bị ám sát, chuyên gia cho rằng ông Tập không có nhiều lý do để làm việc đó. Nếu cần phải triệt hạ, ông Tập Cận Bình vì sao không tìm ra một án tham nhũng hoặc án gì đó cho ông Lý như cách đã làm với Bạc Hy Lai và Lệnh Kế Hoạch, rồi giao ông ấy cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, sau đó điều tra, sau đó cách chức, đưa ra tòa, rồi bắt giam. Nếu ông Tập Cận Bình cảm thấy quá khó để thực hiện theo quy trình như vậy, và ông Lý Khắc Cường phải lập tức bị thủ tiêu, thì điều đó có nghĩa là một cuộc đảo chính sắp xảy ra. Nhưng đảo chính thì không thể do một mình ông Lý gây ra.