Chuyên gia các vấn đề thời sự đưa ra nhận định, rằng Hoa Kỳ đang chưa hiểu rõ vai trò của mình đối với các cuộc chiến trên thế giới, cho rằng mình là trọng tài trên võ đài, theo dõi trận đấu sinh tử của các võ sĩ, và có khả năng kêu gọi các bên dừng lại vào thời khắc quan trọng. Tuy nhiên không phải vậy, cả thế giới đều đang đứng trên võ đài, trận đấu này không có trọng tài. Và Hoa Kỳ cần can thiệp hơn nữa để chấm dứt các thế lực đe dọa hòa bình thế giới. Và như nữ thủ tướng duy nhất của Israel từng nói: “Nếu người Palestine hạ vũ khí thì sẽ có hòa bình; Nhưng nếu Israel hạ vũ khí thì sẽ không còn Israel nữa”. Đôi khi phải mạnh tay tận diệt tà ác thì mới là bảo vệ hòa bình.