Theo tác giả Trần Hiểu Lỗi (陳曉磊), ‘Phong trào Giấy trắng' là một trong số ít trường hợp biểu tình đòi dân chủ thành công kể từ khi ĐCSTQ lên cầm quyền. Qua đó, ông đã nhìn thấy sự mong manh của chính phủ Trung Quốc, và cho rằng một phong trào quần chúng rộng lớn hơn sẽ nổ ra ở Trung Quốc.

Và phần sau của chương trình là một vài nhận định về thời khắc lịch sử của châu Á trong năm 2024, khi hàng loạt các quốc gia sẽ tiến tới bầu cử.

Đồng thời, với Trung Quốc là trung tâm, khu vực này cũng là nơi có nhà nước độc tài hùng mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, tuyên bố kiểu “Orwellian” (độc tài chuyên chế) của Tập Cận Bình về việc chủ trì một “nền dân chủ kiểu Trung Quốc”, là một lời nhắc nhở rằng, ngay cả những kẻ chuyên quyền cũng khao khát tính hợp pháp, mà chỉ có sự đồng thuận của người dân mới có thể mang lại.