Dù thị trường vàng trong nước trầm lắng nhưng giá vàng nhẫn, vàng trang sức tăng mạnh theo thế giới giúp doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì lợi nhuận “khủng”.
Ngày 24-7, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,4 triệu đồng/lượng, 67,1 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. So với đầu năm nay, giá vàng SJC gần như “bất động”, báo Người Lao Động đưa tin.

Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 55,85 triệu đồng/lượng mua vào, 56,85 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng/lượng. Dù vậy, so với đầu năm 2023, giá vàng nhẫn vẫn tăng mạnh tới 2,85 triệu đồng/lượng (tương đương mức tăng 5,27%).

Giá vàng nhẫn, vàng trang sức tăng mạnh trong bối cảnh người dân chuộng mua loại vàng này hơn giúp doanh thu của các doanh nghiệp vàng tăng mạnh.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng trong bối cảnh vàng SJC “bất động” nhưng giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại tăng cao theo giá vàng thế giới, đã kích thích nhu cầu mua vàng trang sức của người dân. Đồng thời, giá vàng nhẫn cũng theo sát giá vàng thế giới hơn, khi biên độ chênh lệch chỉ cao hơn giá thế giới khoảng 700.000 – 800.000 đồng/lượng, trong khi vàng SJC vẫn cao hơn thế giới trên 10 triệu đồng/lượng.

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho thấy doanh thu thuần đạt 16.459 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.083 tỉ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 55,9% kế hoạch lợi nhuận năm trước bối cảnh thị trường “gió ngược”.

Riêng quý II/2023, PNJ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt 6.663 tỉ đồng và 335 tỉ đồng.