Vào ngày 11 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố thông tin triệt phá một loạt các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô lên đến hàng ngàn tấn. Đáng chú ý, một đặc sản nổi tiếng đã bị làm giả tinh vi, với sự tham gia của cả một làng nghề.
Cụ thể, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bà Vũ Thị Hường, giám đốc Công ty TNHH MTV MQ FOOD. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 30 tấn thịt các loại. Thủ đoạn của đường dây này là sử dụng thịt lợn và thịt trâu Ấn Độ giá rẻ để sản xuất “thịt trâu gác bếp” và dán nhãn mác đặc sản Hà Giang. Điều tra ban đầu cho thấy có cả một làng ở xã Vĩnh Hưng đã tham gia vào tiến trình sản xuất này.
Mở rộng điều tra, công an còn phanh phui nhiều vụ việc chấn động khác. Công ty FUSI bị phát hiện sản xuất 14 loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025. Một vụ khác tại Công ty Famimoto Việt Nam, do một cựu cán bộ quản lý thị trường làm giám đốc, đã sản xuất hơn 40 tấn mì chính giả. Trong khi đó, Công ty Cổ phần dược phẩm Santex, hoạt động từ năm 2018, cũng bị triệt phá với cáo buộc tuồn ra thị trường hàng chục triệu viên thực phẩm chức năng giả.
Theo công an, thủ đoạn chung của các đường dây này là liên tục thay đổi địa điểm, đăng ký thương hiệu giả với các chỉ tiêu chất lượng cao để lừa dối người tiêu dùng, trong khi sử dụng nguyên liệu trôi nổi, giá rẻ. Hiện các vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguyên Cục trưởng An toàn Thực phẩm bị bắt vì nhận hối lộ
Vào ngày 13 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cùng 4 cán bộ cấp dưới để điều tra về tội Nhận hối lộ. Vụ bắt giữ này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu.
Theo C03, ông Phong, người giữ chức Cục trưởng từ năm 2015 đến cuối năm 2024, và các đồng phạm đã có sai phạm trong việc cấp 4 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 20 giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm cho nhóm 9 công ty của Mạnh. Để được tạo điều kiện, Mạnh và đồng phạm đã thống nhất chi tiền cho các cán bộ trong đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm nhằm được giảm nhẹ lỗi vi phạm, hướng dẫn cách khắc phục hoặc cho thêm thời gian để đối phó.
Đường dây của Nguyễn Năng Mạnh, hoạt động từ năm 2016, có thủ đoạn làm giả rất tinh vi. Nhóm này thu mua nguyên liệu trôi nổi hoặc có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó sản xuất và gắn nhãn mác là sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ, châu Âu. Kết quả giám định cho thấy nhiều thành phần trong hàng hóa chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Nhóm đối tượng mà đường dây này nhắm tới là người già và trẻ em. Khi bị động, các đối tượng đã tìm cách tẩu tán, tiêu hủy hàng hóa, nhưng cơ quan điều tra vẫn thu giữ được khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả.
Vụ việc này là một phần của làn sóng triệt phá các cơ sở sản xuất thực phẩm giả trên cả nước. Trước đó, vào ngày 11 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã công bố triệt phá đường dây sản xuất “thịt trâu gác bếp” giả tại công ty MQ FOOD, sử dụng thịt lợn và thịt trâu Ấn Độ giá rẻ để làm giả đặc sản Hà Giang, với sự tham gia của cả một làng nghề. Hàng loạt công ty khác như FUSI, Famimoto Việt Nam, Santex cũng bị phanh phui với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và gia vị giả quy mô lớn.
Các vụ án cho thấy tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả đang diễn biến phức tạp, với sự tham gia của cả các quan chức thoái hoá, biến chất. Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra.
***