Chiều 22/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, đã đi khảo sát thực địa các tuyến cao tốc tại Quảng Trị. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, khai triển giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc Cam Lộ – La Sơn với bốn làn xe, rộng 23 m, Vnexpress đưa tin..

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài xây dựng 98,35 km, vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng này đã khai thác từ 1/1/2023. Tuyến có quy mô hai làn xe, không có dải phân cách cứng ở giữa, các đoạn thông thường có mặt đường rộng 11 m, nền đường rộng 12 m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23 m. Tuyến cao tốc này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng với quy mô 4 làn xe.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau hơn nửa năm khai thác, lưu lượng, mật độ xe lưu thông trên tuyến ngày càng tăng. Để đảm bảo đồng bộ với hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã và đang xây dựng, tỉnh đề nghị Thủ tướng sớm đầu tư tuyến đường cao tốc Cam Lộ – La Sơn với quy mô bốn làn xe. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã giao đơn vị trực thuộc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy mô hoàn chỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư khi cân đối được nguồn vốn.

Với cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đang xây dựng, Thủ tướng đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công nỗ lực, hoàn thành dự án sớm hơn một quý so với tiến độ, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và vùng. Các nhà thầu được yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, trang thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường.

Cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, dài 65,7 km, điểm đầu tại xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), điểm cuối tại xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).