Góp ý Bộ luật Hình sự: đề nghị làm rõ trường hợp có khả năng nhưng cố tình không trả nợ
Đại diện Công an TP.HCM đề nghị làm rõ tiêu chí trả nợ khi góp ý dự thảo, nhằm phân biệt quan hệ dân sự và trách nhiệm hình sự.

Đại diện Công an TP.HCM đề nghị làm rõ tiêu chí xác định người vay có khả năng nhưng cố tình không trả nợ khi góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự, nhằm phân biệt tranh chấp dân sự với hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo Thanh Niên, tại hội thảo góp ý dự thảo luật, trung tá Võ Tấn Lập, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nhấn mạnh cần quy định rõ cách đánh giá khả năng trả nợ tại thời điểm nghĩa vụ đến hạn. Ý kiến này tập trung vào trường hợp người có nghĩa vụ vẫn có tiền hoặc tài sản nhưng chủ động né tránh việc thanh toán.
Các hành vi như chuyển tài sản để người khác đứng tên, cất giấu tài sản hoặc dùng tài sản cho nhu cầu xa hoa trong khi từ chối trả nợ được đại diện phòng nêu làm ví dụ cần xem xét. Đây là góp ý cho dự thảo; không phải quy định mới đã được thông qua hay kết luận về một vụ việc cụ thể.
Hội thảo cũng đặt vấn đề phân định hành vi lừa đảo có sử dụng công nghệ với hành vi can thiệp hệ thống điện tử để dịch chuyển tài sản trái ý muốn chủ sở hữu. Với dữ liệu cá nhân, đại biểu đề nghị xem xét cơ chế miễn trách nhiệm hình sự cho doanh nghiệp chứng minh đã tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật nhưng vẫn bị tấn công mạng.
Các đề xuất đều nhằm hoàn thiện dự thảo đang được thảo luận. Nội dung nào được chấp thuận còn phụ thuộc quá trình xem xét và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Nguồn: Thanh Niên, ngày 8/10/2026.


