Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 31/10/2025 đưa tin: Sau khi Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết thúc, tình hình chính trị nổi sóng ngầm, cuộc đại thanh trừng trong quân đội vẫn đang tiếp diễn. Ngoại giới phán đoán rằng cuộc đấu đá nội bộ cấp cao ở Trung Nam Hải sẽ càng thêm khốc liệt. Gần đây, các học giả quen thuộc với tình hình chính trị ĐCSTQ và các nhà báo cấp cao đã liên tiếp dự đoán về kết cục cuối cùng của lãnh đạo ĐCSTQ và nhiều kịch bản sụp đổ của ĐCSTQ. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng, bất kể khả năng nào xảy ra, ĐCSTQ đều nên giải thể.

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại) khóa 14 của ĐCSTQ, kết thúc vào ngày 28/10, đã công bố nhiều quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Quân đội lại trở thành trọng điểm bị thanh trừng, bao gồm việc miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự ĐCSTQ của Trương Tiến, bãi miễn tư cách đại biểu Nhân Đại toàn quốc của Tôn Bân, Phó Tổng Kiểm toán Cục Kiểm toán Quân ủy, và Viên Hoa Trí, nguyên Chính ủy Hải quân.

Trước đó, quân đội ĐCSTQ đã đồng thời khai trừ đảng tịch và quân tịch của 9 thượng tướng, bao gồm Hà Vệ Đông, Miêu Hoa,… khiến cho trong số 7 ủy viên Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, chỉ còn lại 4 người. Mà những người này đều là các tướng lĩnh do chính tay lãnh đạo Tập đề bạt. Điều kỳ lạ hơn nữa là, tại Hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc, không có bất kỳ ủy viên quân ủy mới nào được bổ sung.

Không chỉ vậy, theo thống kê, trong số 42 ủy viên Trung ương khóa 20 thuộc quân đội ĐCSTQ, có 27 người vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4, tỷ lệ vắng mặt cao tới 64%, trong đó có 22 thượng tướng. Ngoài 8 người đã được thông báo chính thức là đã bị xử lý, 14 thượng tướng khác cũng “biến mất” một cách khó hiểu. Giới bên ngoài suy đoán rằng những người này có thể đã “ngã ngựa”.

Nhà bình luận sống tại Mỹ, ông Trần Phá Không: “Đại thanh trừng trong quân đội, các thượng tướng, trung tướng do Tập Cận Bình đề bạt đều ngã ngựa, vì vậy thế lực của Tập Cận Bình trong quân đội gần như đã bị tan rã. ‘Tập gia quân’ bị tan rã, sụp đổ, bị chia cắt… gần như ‘Tập gia quân’ trong quân đội đang đối mặt với việc tan đàn xẻ nghé. Vì vậy, chúng tôi nói rằng quyền lực của Tập Cận Bình đang rơi vào tay kẻ khác là có cơ sở.”

Nhà báo cấp cao của Đại Lục, bà Cao Du, vào ngày 27/10 đã đăng bài nói rằng: Ai cũng có thể thấy rằng quân đội ĐCSTQ đã xảy ra vấn đề lớn, hoặc nói cách khác là đã xảy ra cuộc tranh giành quân quyền khốc liệt, dẫn đến việc quân đội bị tổn thất nặng nề.

Kể từ Hội nghị Trung ương 3 năm ngoái, những tin đồn về sức khỏe và khủng hoảng quyền lực của lãnh đạo Tập chưa bao giờ chấm dứt. Sau khi Hội nghị Trung ương 4 kết thúc, bề ngoài ông Tập vẫn nắm đại quyền, nhưng giới bên ngoài phổ biến cho rằng, đây chỉ là ĐCSTQ đang “chơi trò cân bằng” để giữ thể diện mà thôi.

Giáo sư Thái Hà, cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương, gần đây tiết lộ rằng cuộc đấu tranh giữa lãnh đạo Tập và ĐCSTQ là không thể tránh khỏi, nhưng không phải là một cuộc “đấu súng” công khai, mà là một “cuộc hạ đài trong thể diện” dưới sự liên thủ của các nguyên lão và quân đội. Bà Thái Hà cũng tiết lộ rằng lãnh đạo Tập đã chỉ thị cho Thái Kỳ và những người khác bí mật nuôi dưỡng một lực lượng vũ trang tư nhân tại Lang Phường, Hà Bắc, được gọi là “quân riêng” của lãnh đạo Tập. Tiết lộ này chưa được bất kỳ bên nào xác nhận, là một tin đồn gây ra nhiều tranh luận sôi nổi gần đây.

Ông Tô Tử Vân, Viện trưởng Viện Chiến lược và Nguồn lực thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan: “Vì vậy, cộng tất cả những tín hiệu này lại, rõ ràng là cho thấy ĐCSTQ lần này đang đối mặt với một tình hình đặc biệt kỳ lạ khôn lường. Nhưng tóm lại, Tập Cận Bình thực sự có thể sẽ phải đối mặt với hiệu ứng suy yếu trên tất cả các mặt ‘nòng súng’ (quân đội), ‘túi tiền’ (kinh tế), ‘cây đao’’ (an ninh) và ‘cây bút’ (tuyên truyền).”

Giới bên ngoài phán đoán rằng cuộc đấu đá nội bộ cấp cao của ĐCSTQ trong tương lai sẽ càng thêm khốc liệt. Nhà báo cấp cao Yaita Akio gần đây đã dự đoán có ba kịch bản cho sự sụp đổ của lãnh đạo Tập: ngoài vấn đề sức khỏe và bị ám sát, còn có khả năng gặp phải “dân biến và sự phản công của các thế lực chống Tập”.

Nhà bình luận chuyên mục của Thời báo Epoch Times, ông Vương Hách, cho biết, bất kể khả năng nào xảy ra, ĐCSTQ không thể được giữ lại, bởi vì ĐCSTQ là cội nguồn của mọi tai ương và đau khổ ở Trung Quốc.

Ngày 25/10, trên đường phố Bắc Kinh, có người đã treo biểu ngữ chống Cộng, nội dung chỉ thẳng ĐCSTQ là một tà giáo chống lại loài người.

Ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 4, trên mạng còn lan truyền mạnh mẽ một đoạn video được làm bằng AI, yêu cầu chấm dứt chế độ độc tài độc đảng, gây ra sự đồng cảm rộng rãi.

Theo NTDTV