NTDTV đưa tin: Các chính sách của bà Takaichi Sanae về kinh tế trong nước và ngoại giao quốc tế, đặc biệt là lập trường của bà đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), liệu có tiếp tục đường lối chống Trung Cộng, thân Mỹ và thân thiện với Đài Loan của cựu Thủ tướng Abe Shinzo hay không, đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, xét đến thời điểm hiện tại, bà không chỉ tiếp tục đường lối của ông Abe, mà thậm chí còn có thể mạnh hơn ông Abe.

Bà Takaichi Sanae được coi là người kế thừa di sản chính trị của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Sự nghiệp chính trị của bà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông Abe, bao gồm cả về kinh tế lẫn ngoại giao đều theo cùng một đường lối, củng cố liên minh Mỹ-Nhật và coi Đài Loan là đối tác quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản.

Sau khi nhậm chức thủ tướng, bà Takaichi Sanae đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo đầu tiên rằng bà muốn nâng quan hệ Nhật-Mỹ lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae: “Tôi sắp tới sẽ gặp Tổng thống Trump, đưa quan hệ Nhật-Mỹ lên một tầm cao mới.”

Giới phân tích bên ngoài cho rằng, điều này cho thấy bà không chỉ tiếp tục đường lối của ông Abe mà còn sẽ tích cực thúc đẩy các đặc điểm rõ nét thể hiện trong an ninh kinh tế, lập trường cứng rắn với Trung Cộng và liên minh khu vực.

Nhà nghiên cứu Thẩm Minh Thất (Shen Ming-shih) thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan: “Chúng ta biết bà Takaichi Sanae, bà thực sự là một nghị sĩ quốc hội được ông Abe truyền cảm hứng, và bà là một nghị sĩ cánh hữu hoặc chống Cộng rất kiên định. Rất nhiều chủ trương của bà thực chất là tiếp nối ông Abe. Chúng ta biết ông Abe chủ trương cái gọi là Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, chính là hy vọng có thể củng cố thực lực của Mỹ-Nhật-Ấn-Úc để kiềm chế Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Bộ Ngoại giao ĐCSTQ sau khi bà Takaichi đắc cử, chỉ phản hồi rằng đây là công việc nội bộ của Nhật Bản, hy vọng phía Nhật Bản tuân thủ các nguyên tắc về vấn đề lịch sử và Đài Loan.

Phân tích chỉ ra, việc bà Takaichi đắc cử có nghĩa là Nhật Bản sẽ trở nên mạnh mẽ về mặt an ninh quốc phòng, điều đó cũng có nghĩa là sẽ cứng rắn với ĐCSTQ. Đường lối mà bà Takaichi áp dụng thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ông Abe. Bà Takaichi từ lâu đã chủ trương tăng cường năng lực của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và làm sâu sắc thêm hợp tác với đồng minh Hoa Kỳ để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Ông Thẩm Minh Thất: “Nhưng sau khi đổi sang bà Takaichi, trừ khi chính sách của ĐCSTQ thay đổi, e rằng quan hệ Nhật-Trung có lẽ sẽ căng thẳng hơn một chút so với trước đây. Ngoài ra, bà Takaichi này, bà cũng sẽ củng cố năng lực quân sự của Nhật Bản, và những điều này đều là những điều ông Trump rất thích, sẽ rất vui mừng.”

Ông Thẩm Minh Thất: “Có thể dự đoán rằng, trong tương lai quan hệ Đài Loan-Nhật Bản, quan hệ Đài Loan-Mỹ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”

Ông Thẩm Minh Thất: “Bởi vì bà thực sự rất đồng tình với câu nói của ông Abe rằng ‘Tình hình eo biển Đài Loan có biến cố tức là Nhật Bản có biến cố’. Thậm chí trước khi trở thành thủ tướng, bà đã đề cập rằng nếu eo biển Đài Loan có biến cố, Nhật Bản sẽ chủ động cử quân đội đến hỗ trợ.”

Mỹ-Nhật-Hàn được coi là cốt lõi của an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phân tích chỉ ra rằng, dưới sự lãnh đạo của bà Takaichi, quan hệ Nhật-Mỹ trong tương lai sẽ càng thêm gắn bó, khi đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc, vốn bị cho là thân Trung Quốc, từ đó khiến tam giác sắt Mỹ-Nhật-Hàn trở nên thực chất hơn.

Giáo sư Diệp Diệu Nguyên (Yeh Yao-yuan), giảng viên nghiên cứu quốc tế tại Đại học St. Thomas, Hoa Kỳ: “Bởi vì giai đoạn hiện nay, Hàn Quốc đang được lãnh đạo bởi một chính phủ tương đối cánh tả. Tôi cho rằng sau khi bà Takaichi lên nắm quyền, các biện pháp phòng vệ song phương hoặc các đợt triển khai quân sự song phương giữa Mỹ và Nhật có thể sẽ được tăng cường, nhưng Hàn Quốc chưa chắc đã bị thuyết phục tham gia vào. Mấu chốt thực ra là liệu Hoa Kỳ có yêu cầu Hàn Quốc tham gia vào các biện pháp phòng vệ ba bên này cùng với Nhật Bản hay không. Thực ra, rốt cuộc thì Hàn Quốc có lẽ cũng không có nhiều tính chủ động, họ vẫn phải nghe theo Hoa Kỳ, bởi vì suy cho cùng, an ninh của họ vẫn bị trói buộc vào Hoa Kỳ.”

Theo NTDTV