Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp bước sang năm thứ tư, các cuộc thảo luận về thời điểm Ukraine tổ chức tổng tuyển cử lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Đối mặt với những tin đồn từ bên ngoài, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra câu trả lời rõ ràng vào ngày 11/2 theo giờ địa phương.

Tờ “Financial Times” của Anh trước đó tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể gây áp lực lên Kiev, yêu cầu hoàn thành cuộc bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý về hòa bình trước tháng 5 năm nay.

Về vấn đề này, trong phản hồi mới nhất, ông Zelensky đã kiên quyết bác bỏ việc Washington từng đe dọa rằng nếu Ukraine không tổ chức bầu cử, Hoa Kỳ sẽ rút lại các đảm bảo an ninh. Ông nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ không đánh đồng các đảm bảo an ninh với việc bầu cử.

Theo AFP đưa tin, ông Zelensky thẳng thắn chỉ ra: “Mục tiêu thực hiện bầu cử thực ra rất đơn giản – chỉ cần đạt được ngừng bắn thì bầu cử có thể diễn ra.”

Ông Zelensky nhấn mạnh, hiện tại Ukraine vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật, việc đảm bảo an toàn cho cử tri và tính công bằng của việc bỏ phiếu là điều kiện tiên quyết. Ông cho rằng, chỉ khi các đối tác quốc tế cung cấp đầy đủ các đảm bảo an ninh, và Nga ngừng các cuộc tấn công tầm xa, thì Ukraine mới có đủ điều kiện vật lý để tổ chức bỏ phiếu.

Đáng chú ý là tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm then chốt của cuộc đấu trí giữa các bên. Hiện tại, Hoa Kỳ và Ukraine đang tiến hành các cuộc tham vấn dày đặc, trong đó có thể bao gồm lộ trình kết thúc chiến tranh trước tháng 6 năm nay.

Ông Zelensky nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến lãnh thổ hoặc tương lai quốc gia đều phải đạt được tính hợp pháp thông qua trưng cầu dân ý toàn dân. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky trong nước vẫn rất cao.

“Đổi ngừng bắn lấy bầu cử”, đây không chỉ là sự kiên định của ông Zelensky đối với lằn ranh đỏ pháp lý trong nước, mà còn là giới hạn chính trị mà ông đưa ra trong cuộc cờ giữa Hoa Kỳ và Nga.

Một quan chức cấp cao của Ukraine giấu tên cũng nói với AFP rằng, hiện tại, các hoạt động khủng bố của Nga vẫn tiếp diễn, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga có ý định kết thúc chiến tranh.

Theo Apollo News