Ukraina đang phát triển một “đội quân robot” để tăng cường cho đội phương tiện không người lái của mình. 

Các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện trên 25 robot do Ukraina sản xuất được thiết kế dành riêng cho quân đội Kyiv.

Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số của đất nước, Mykhailo Fedorov đã công khai nội dung này trong một bài đăng trên Twitter. 

Ông nói thêm rằng các loại robot này bao gồm ” từ tháp pháo điều khiển từ xa đến robot kamikaze”, đồng thời cho biết: “Công nghệ và sự đổi mới là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của chúng tôi”.

Ukraina được biết đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ máy bay không người lái, với các phương tiện không người lái trên mặt nước và họ thường xuyên nhắm vào các mục tiêu ở lãnh thổ Nga.

Các chuyên gia cho rằng cuộc chiến Ukraina đã chứng kiến sự phát triển chưa từng có trong công nghệ không người lái, với các dạng phương tiện mới liên tục xuất hiện và phục vụ chiến tranh.

Bộ trưởng Fedorov cho biết hồi đầu tháng này rằng Ukraina đang tìm cách “mở rộng từ lĩnh vực máy bay không người lái sang các đổi mới các lĩnh vực quân sự khác” và hướng đến thành lập một “đội quân robot”.