Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraina ngày 14/7 cho biết, Nga đã gia tăng đáng kể cường độ pháo kích vào biên giới phía bắc của Ukraina, theo đài CNN.

Theo ông Andrii Demchenko, người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraina, cường độ pháo kích gần khu vực Chernihiv-Sumy đã “tăng gấp ba lần” vào tháng 6 so với tháng 5. Ông Demchenko nói rằng:

“Kể từ đầu năm nay, các khu vực Chernihiv, Sumy và Kharkiv đã bị đối phương nã pháo hơn 1.000 lần”. Ông Demchenko cho biết thêm rằng Nga tiếp tục nã pháo vào các khu vực biên giới hàng ngày. Theo vị quan chức Ukraina, các khu vực Sumy và Kharkiv thường xuyên bị pháo kích nhất.