Một thống kê mới nhất cho thấy, có Ít hơn 100.000 trẻ em được sinh ra vào năm 2022. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1940 ở Nga. 

Bộ Y tế Nga hiện muốn đưa ra các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát việc sử dụng thuốc phá thai. 

Chính quyền Mát-xcơ-va được biết là một trong những nơi có luật phá thai tự do nhất trên thế giới. Và các nhà thờ Chính thống thống giáo đang cố gắng để thay đổi nó.

Theo AsiaNews, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga – Mikhail Muraško, người từng là một bác sĩ sản phụ khoa đã lên tiếng kêu gọi phụ nữ Nga sinh cần sinh nhiều con hơn.

Ông mô tả, xu hướng phụ nữ tìm kiếm sự độc lập cá nhân và việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là một ‘hành động đáng lên án’.

Muraško cũng nói thêm rằng, các biện pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt đối với việc chấm dứt thai kỳ bằng thuốc, sẽ được đưa ra như một biện pháp bảo vệ sự an toàn của công dân.

Đã có một dự thảo để trình chính phủ Nga, theo đó các sinh viên nữ nếu sinh con trong thời gian học tập, sẽ được miễn trừ trợ cấp đặc biệt các khoản học phí.

Trong những năm gần đây, chính phủ và các tổ chức công lập đã chạy đua để tìm ra các giải pháp mới nhằm khuyến khích khả năng sinh sản, bao gồm cả việc loại bỏ phá thai khỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng, đến việc trợ cấp dưới mọi hình thức cho những người từ bỏ việc phá thai.

Giới chức Nga cho rằng, tất cả những sáng kiến ​​này đều nhằm mục đích giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, một vấn đề đã được thảo luận ở Nga hơn 20 năm nay, nhưng ngày càng trở nên nghiêm trọng do hậu quả của đại dịch và chiến tranh đang diễn ra.