Một vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng, quân đội Trung Quốc đang trở nên kiêu ngạo một cách nguy hiểm, trong khi họ liên tục phớt lờ các tín hiệu liên lạc từ quân đội Hoa Kỳ.

Trung tướng Stephen Sklenka, Phó Tư lệnh tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sydney Morning Herald bên lề đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Úc tại Canberra. Tờ báo đã tường thuật chi tiết cuộc phỏng vấn vào ngày Chủ nhật (13/8).

Tướng Skrenka cho biết, ông đồng ý với Dân biểu Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Đặc phái viên của Hạ viện Hoa Kỳ về Cạnh tranh Chiến lược Hoa Kỳ-Trung Quốc, về việc Hoa Kỳ phải khai triển hoả tiễn siêu thanh ở Úc và các khu vực quan trọng khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để ngăn chặn cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan.

Tướng Skrenka cũng cho biết, ông lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ tìm cách thiết lập một căn cứ quân sự ở Quần đảo Solomon, hoặc tại một quốc gia Thái Bình Dương khác khi nước này tìm cách thống trị khu vực Nam Thái Bình Dương.

Theo nhận định của ông, tình hình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “có vẻ không tốt về nhiều mặt”, ông đồng thời lưu ý đến sự gia tăng “các hoạt động không an toàn và không chuyên nghiệp” của quân đội Trung Quốc.

Chính phủ Philippines tuần trước đã cáo buộc, các tàu tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để chặn đường các tàu tiếp tế cho quân đội của họ tại bãi Second Thomas (Việt Nam gọi là bãi Cỏ Mây) ở Biển Đông.

Tướng Skrenka nói rằng, ưu tiên cao nhất của quân đội Hoa Kỳ là ngăn chặn chiến tranh với Trung Quốc, nhưng việc “hoàn toàn không tồn tại” đối thoại giữa quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu này.

Ông nhấn mạnh rằng, việc thiếu liên lạc làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm dẫn đến xung đột.

Theo Tướng Skrenka, Đô đốc Aquilino (chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương) đã gửi lời mời đối thoại tới các chỉ huy của quân khu Đông và Nam của quân giải phóng Trung Quốc PLA, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tướng Skrenka cũng nói ông đã đến Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hơn 4 năm trước và đã làm việc cho cả hai chỉ huy. Nhưng không chỉ huy nào có thể nói chuyện với người đồng cấp của họ, điều này thật nguy hiểm.

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của PLA chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Biển Hoa Đông và Eo biển Đài Loan, trong khi Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam chịu trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu ở Biển Đông.

Khi trao đổi với Sydney Morning Herald, Tướng Sklenka tin rằng, sau khi PLA tăng cường huấn luyện trong những năm gần đây, họ ngày càng tự tin cái tôi của họ ngày càng lớn lên, điều này dẫn đến sự kiêu ngạo, và đó là một tín hiệu xấu cho an ninh của khu vực.