Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 29 tháng 10 năm 2025 đưa tin: Trước khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đến Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, tâm lý chống cộng sản đã lan rộng trên đường phố Seoul. Lãnh đạo Hàn-Trung cũng sẽ có cuộc hội đàm sau vài ngày nữa, trong bối cảnh Mỹ-Trung tiếp tục xích mích, Hàn Quốc đang đứng trước sự lựa chọn.

Những huy hiệu có viết chữ “Tôi là người Đài Loan” bằng tiếng Hàn, được tô điểm thêm bằng các hình vẽ dễ thương, gần đây đã được nhiều cư dân mạng Đài Loan đến du lịch Hàn Quốc mua về, để tránh bị nhầm là người đến từ Trung Quốc đại lục trên đường phố Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju sắp khai mạc, đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên lần lượt đến Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 29 tháng 10. Cùng lúc đó, tâm lý chống Trung Quốc (ĐCSTQ) lan rộng trên đường phố Seoul, Hàn Quốc, thậm chí một số du khách Đài Loan cũng bị ảnh hưởng.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 28 đưa tin, khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình sắp tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, cảnh sát Hàn Quốc đã nhận được hơn mười thông báo về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (ĐCSTQ). Hội sinh viên Đại học Tự do, vốn luôn tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (ĐCSTQ) ở trung tâm Seoul, thông báo sẽ tổ chức mít tinh gần đường Hwanglidan-gil ở Gyeongju từ ngày 27 đến 30, với số người đăng ký tham gia khoảng 2.000 người.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã lên án các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (ĐCSTQ). Do lo ngại các cuộc biểu tình biến thành vấn đề ngoại giao, cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường an ninh xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện và ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp A cho các sở cảnh sát tỉnh Gyeongsang Bắc và Busan từ ngày 28. Nhưng ông Lee Jae-myung cũng không thể cứng rắn trấn áp dư luận, những cuộc biểu tình này trở thành một vấn đề nan giải đối với ông.

Ông Lương Thiếu Hoa, nhân viên văn phòng luật sư Trần Sấm Sấm tại California, Mỹ: “Dư luận của người dân Hàn Quốc ngày càng phản đối ĐCSTQ. Bởi vì Hàn Quốc là một chính phủ dân cử, họ đều phải lắng nghe dư luận. Nếu thái độ của người dân đối với Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, ngày càng thù địch với ĐCSTQ, thì điều đó tất yếu sẽ ảnh hưởng đến thái độ của chính phủ Hàn Quốc. Tôi tin rằng trong tương lai, quan hệ Trung-Hàn có thể sẽ càng căng thẳng hơn.”

Cho đến năm 2016, Trung Quốc vẫn là quốc gia được người Hàn Quốc yêu thích, chỉ sau Mỹ. Nhưng việc ĐCSTQ trả đũa hệ thống THAAD bằng cách ban hành lệnh hạn chế Hàn Quốc, phong trào “chống dẫn độ” ở Hồng Kông, tranh chấp quyền lợi trên biển, cũng như tác hại từ bão cát và đại dịch virus ĐCSTQ, đã khiến sự ác cảm của người dân Hàn Quốc đối với ĐCSTQ dần tăng lên.

Việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị bãi nhiệm đã làm gia tăng tâm lý chống cộng sản của những người ủng hộ ông. Họ vừa phản đối việc luận tội, vừa phản đối việc ĐCSTQ can thiệp vào bầu cử Hàn Quốc. Trước đó, còn có những người biểu tình xé chân dung của Tập Cận Bình. Những người biểu tình tiếp tục tổ chức các hoạt động phản kháng gần Đại sứ quán Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Myeongdong, Seoul và những nơi khác, yêu cầu ngừng chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, đồng thời cho rằng ĐCSTQ can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc, kêu gọi chính phủ bảo vệ người dân khỏi sự xâm hại của ĐCSTQ.

Ông Tưởng Phẩm Siêu, tác giả tại Thư viện Quốc hội Mỹ: “Chúng ta nên biết rằng, tâm lý chống Trung Quốc (ĐCSTQ) lần này của người dân Hàn Quốc không phải nhắm vào người dân Trung Quốc, mà là nhắm vào chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình. Người dân Hàn Quốc lo sợ nền dân chủ mà đất nước họ khó khăn lắm mới có được sẽ bị xói mòn. Họ đã thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Trung Quốc đã từ bỏ chính sách ‘ẩn mình chờ thời’, đang thực hiện hành vi ép buộc kinh tế đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, xâm nhập về văn hóa, và bắt nạt các nước láng giềng về chính trị.”

Ông Lương Thiếu Hoa: “Không chỉ Hàn Quốc có thái độ ngày càng mạnh mẽ với Trung Quốc, mà bao gồm cả các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Ấn Độ, trong những năm gần đây đều ngày càng thù địch với Trung Quốc. Đặc biệt là sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông ta áp dụng thái độ ngày càng hung hăng, gây áp lực lớn lên các nước láng giềng. Trung Quốc là một nước lớn ở Đông Á, nhưng là một nước lớn vô trách nhiệm, giống như một gã hàng xóm lưu manh rất mạnh mẽ ở bên cạnh bạn, đương nhiên bạn sẽ ngày càng sợ hãi, mối quan hệ đó sẽ không thể tốt đẹp được.”

Vào chiều ngày 1 tháng 11, ngày bế mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC, lãnh đạo Hàn-Trung sẽ tổ chức hội đàm. Thế giới bên ngoài dự đoán rằng ông Lee Jae-myung sẽ cố gắng khôi phục quan hệ song phương, nhưng trong bối cảnh Mỹ-Trung tiếp tục xích mích, Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với sự lựa chọn.

Ông Lương Thiếu Hoa: “Đối với Hàn Quốc, họ là đồng minh của Mỹ, họ tất yếu sẽ đứng về phía Mỹ. Mặc dù các sản phẩm của Hàn Quốc xuất khẩu sang Trung Quốc tương đối nhiều, cũng tương đối phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nhưng họ không thể đánh mất thị trường Mỹ hoặc thị trường thế giới tự do để chiều lòng Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc với tư cách là một đối tác thương mại, một đối tác chính trị, đều không đáng tin cậy.”

Cuộc khảo sát hàng năm do Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ công bố vào tháng 7 cho thấy, chỉ có 19% người Hàn Quốc được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc, giảm 6 điểm phần trăm so với năm 2024.

Theo NTDTV