Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 29/7 khẳng định, 5 tàu quân sự Trung Quốc và 5 tàu quân sự Nga đã đi qua eo biển Soya để đến biển Okhotsk.

Theo Kyodo News: số tàu quân sự Trung Quốc và Nga nói trên, trong đó có tàu khu trục, tàu hộ vệ và tàu tiếp tế đã ở cách đảo Rebun, gần đảo Hokkaido của Nhật khoảng 200km về phía tây nam vào khoảng 15 giờ ngày 28/7, và đã di chuyển về phía đông qua eo biển Soya vào ngày 29/7.

Eo biển Soya nằm giữa đảo Sakhalin của Nga và đảo Hokkaido, kết nối vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên với biển Okhotsk.

Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng: 9 trong số 10 tàu quân sự Trung Quốc và Nga đã tham gia một cuộc tập trận chung ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản từ ngày 18-23/7.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết thêm: họ đang theo dõi sát hoạt động của các tàu quân sự Trung Quốc và Nga. Những tàu này có thể liên quan đến một cuộc tuần tra chung ở Thái Bình Dương.

Hiện chưa có thông tin từ phía Trung Quốc và Nga về sự di chuyển của 10 tàu nói trên.