Trump ủng hộ dự luật trừng phạt Nga, dự tính trừng phạt nặng các bên mua năng lượng Nga

Thời báo Epoch Times ngày 17/11/2025 đưa tin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông ủng hộ một dự luật đang được các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Quốc hội soạn thảo, nhằm trừng phạt các quốc gia có quan hệ thương mại với Nga. Tổng thống Trump cũng nói rằng Iran có thể bị đưa vào phạm vi trừng phạt. Tuyên bố này được coi là sự ủng hộ rõ ràng nhất của ông cho đến nay đối với các hành động trừng phạt Nga.

Ngày 1 tháng 10 năm 2025, hình ảnh chụp từ trên không ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp cho thấy một tàu chở dầu tên là “Boracay” (còn gọi là “Pushpa”), được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. (DAMIEN MEYER/AFP qua Getty Images)

Hôm Chủ Nhật (16/11), trước khi bay từ Florida trở về Nhà Trắng, ông Trump nói với các phóng viên đi cùng rằng Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy một dự luật “áp đặt các biện pháp trừng phạt rất nghiêm khắc đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga”.

Ông Trump nói với các phóng viên: “Như các bạn đã biết, đây là đề xuất mà tôi đưa ra, vì vậy, bất kỳ quốc gia nào có quan hệ thương mại với Nga cũng sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc”.

Dự luật này đã được Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Nam Carolina thúc đẩy từ lâu. Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune vào tháng 10 cũng cho biết ông sẵn sàng đưa dự luật ra biểu quyết, nhưng không cam kết thời gian cụ thể.

Dự luật một khi được thông qua sẽ cho phép ông Trump áp đặt các mức thuế quan trừng phạt lên tới 500% đối với các quốc gia mua sản phẩm năng lượng của Nga mà không tích cực hỗ trợ Ukraine. Động thái này rõ ràng nhắm thẳng vào các nước tiêu thụ năng lượng chính của Nga như Trung Quốc, và có thể gây ảnh hưởng lớn đến địa chính trị toàn cầu.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng dự luật trừng phạt do Thượng viện đề xuất “không có vấn đề gì với tôi” (okay with me). Khi nói về phạm vi trừng phạt, ông Trump cho biết, “Họ cũng có thể đưa cả Iran vào”.

Mặc dù một số nhà lập pháp Hoa Kỳ luôn mong muốn thúc đẩy luật pháp để trừng phạt thêm các bên mua năng lượng của Nga, nhằm cắt đứt nguồn tài chính chiến tranh của Moscow, nhưng ông Trump trước đây ít khi lên tiếng ủng hộ các đề xuất như vậy. Một phần lý do là ông đang cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Trước đó, ông Trump cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska, nhưng không thể khiến tình hình chiến sự chậm lại rõ rệt.

Tình hình chiến sự hiện tại cho thấy, Ukraine đang tăng cường tấn công vào các mục tiêu dầu mỏ của Nga, trong khi Nga tăng cường không kích và cố gắng chiếm đoạt trung tâm đường sắt Pokrovsk. (Theo Epoch Times)

Hoa Kỳ sẽ động binh với Venezuela? Tổng thống Trump: Đã đưa ra quyết định

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 17/11/2025 đưa tin: Tổng thống Hoa Kỳ Trump tuần này, sau khi nghe một loạt các cuộc họp giao ban cấp cao, đã ám chỉ rằng ông đã quyết tâm tiến hành hành động quân sự đối với Venezuela. Hiện tại, nhóm tác chiến tàu sân bay lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ, “Ford”, đã được triển khai ở Tây Đại Tây Dương, cùng với 15.000 quân nhân và hơn 10 tàu chiến, được coi là cuộc tập kết quân sự trọng đại nhất của thế kỷ này.

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 11, quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận quân sự kéo dài 5 ngày tại Trinidad and Tobago. Quốc đảo nằm ở Biển Caribe này chỉ cách bờ biển Venezuela vài dặm.

Có người thạo tin tiết lộ, Tổng thống Trump tuần này đã tổ chức nhiều cuộc họp giao ban với các quan chức quân sự cấp cao, thảo luận về các phương án hành động quân sự tiềm tàng bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự hoặc chính phủ cũng như các tuyến đường buôn lậu ma túy, thậm chí gây nguy hiểm đến sự tồn vong của chính quyền Maduro.

Ông Trump gần đây khi trả lời phỏng vấn đã ám chỉ ông đã quyết tâm hành động.

Phóng viên: “Ngài có suy nghĩ gì về hành động sắp tới không?” Tổng thống Hoa Kỳ Trump: “Về cơ bản tôi đã quyết định rồi. Tôi không thể nói cho bạn biết cụ thể là gì, nhưng tôi đã có ý tưởng.”

Để cắt đứt các tuyến đường ma túy chảy vào Hoa Kỳ, trong vài tuần qua, chính quyền Trump đã tấn công ít nhất 20 tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy. Đồng thời, quân đội Hoa Kỳ cũng đang tập kết lực lượng hải quân lớn ở khu vực Caribe, bao gồm 15.000 quân nhân, hơn 10 tàu chiến và 10 máy bay chiến đấu F-35.

Ngoài ra, các bức ảnh do Bộ Tư lệnh Phương Nam Hoa Kỳ công bố cho thấy, nhóm tác chiến tàu sân bay “Ford” (USS Gerald R. Ford), được mệnh danh là “nền tảng tác chiến chí mạng nhất” của Hải quân Hoa Kỳ, đã được triển khai ở Tây Đại Tây Dương.

Ông Farnsworth, phó nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một viện nghiên cứu chính sách tại Washington, chỉ ra: “Đây là cuộc tập kết quân sự trọng đại nhất của thế kỷ này. Trên thực tế, để tìm một trường hợp tương tự, bạn phải quay trở lại cuộc xâm lược Panama của Hoa Kỳ năm 1989.”

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela đang leo thang nhanh chóng. Tổng thống Venezuela Maduro tuyên bố, hơn 4 triệu người Venezuela đã tuyên thệ trung thành, một khi Hoa Kỳ tấn công, họ sẽ bảo vệ đất nước.

Tổng thống Venezuela Maduro: “Các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ là nhằm đe dọa Venezuela, Venezuela tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đe dọa chúng ta.”Một số nguồn tin nói với Reuters rằng, Venezuela hiện đang triển khai vũ khí, bao gồm cả các thiết bị do Nga sản xuất từ nhiều thập kỷ trước.

(Theo NTDTV).