Trong bài phát biểu hôm 16/2 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, các phóng viên đã nhắc nhở ông rằng, sau cuộc gặp với nhà độc tài Nga Vladimir Putin vào tháng 6 năm 2021, ông Biden đã cảnh báo rằng, cái chết của Navalny sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho nước Nga.

Ông Biden đáp: “Đó là chuyện đã ba năm trước và họ đã phải đối mặt với rất nhiều hậu quả trong thời gian đó”.

Đặc biệt, Tổng thống Mỹ chỉ ra các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga trong thời gian đó, cũng như con số thương vong của quân đội Nga ở Ukraina.

Trong cuộc gặp song phương của ông Biden với người đồng cấp Putin vào ngày 16 tháng 6 năm 2021 tại Geneva, tổng thống Mỹ đã cố gắng giải thích cho nhà độc tài Nga nếu Navalny chết trong tù có thể dẫn đến điều gì.

Ông Biden cho rằng cái chết của một nhân vật đối lập Nga đồng nghĩa với việc Nga không còn mong muốn tôn trọng nhân quyền. Điều đó sẽ dẫn đến sự xấu đi trong mối quan hệ với toàn thế giới và đặc biệt là với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.

Khi đó ông Biden nói: “Tôi đã nói rõ ràng với ông Putin rằng nếu Navalny chết trong tù thì hậu quả sẽ rất tàn khốc đối với nước Nga. Bạn biết đấy, Putin đang biện minh cho việc bỏ tù Navalny trong khi người đó sắp chết trong tù. Tôi đã nói với Putin rằng điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước vẫn còn có những tù nhân như Navalny…”.