Mới đây, Hãng tin Espreso, đã tóm tắt tình hình cuộc phản công của quân đội Ukraina như sau.

Vào ngày 4/6, một cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraina bắt đầu ở mặt trận phía nam, nơi tiếp tục một loạt các hành động tấn công gần Bakhmut và vùng Belgorod.

Vào ngày 24/6, Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã chính thức xác nhận việc giải phóng các vùng lãnh thổ gần Krasnohorivka ở khu vực Donetsk, vốn nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga từ năm 2014.

Sáng 3/7, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina, bà đưa tin rằng, trong tuần đó quân đội Ukraina đã giải phóng khoảng 38 km vuông lãnh thổ. 

Vào ngày 4/7, có thông tin rằng quân đội Ukraina đang tiến vào sườn phía nam Bakhmut.

Vào ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar báo cáo rằng quân đội Ukraina đang tiến  vào hai bên sườn của Bakhmut và đè bẹp kẻ thù ở phía nam – tỷ lệ tổn thất của quân đội Nga lớn hơn gấp năm lần. Cùng ngày, quân đội Ukraina được cho là đã đạt được những thành công quan trọng về mặt chiến thuật ở khu vực Bakhmut. Đồng thời, họ tiếp tục phản công ở ít nhất ba hướng khác của mặt trận.  

Sau đó, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov, lưu ý rằng đơn vị đặc biệt Chechnya có tên “Akhmat” đã được chuyển đến Bakhmut.

Vào ngày 10/7, chỉ huy Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraina Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh rằng Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực  của Lực lượng Phòng vệ Ukraina. Và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang nước này nhấn mạnh rằng: kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang, 169 km² đất Ukraina ở hướng Melitopol và Berdyansk đã được giải phóng – đây là một diện tích tương xứng với diện tích của toàn Odessa. Theo hướng Bakhmut, Lực lượng Phòng vệ Ukraina cũng được cho là đã giải phóng 24km lãnh thổ.

Vào ngày 12/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraina thông báo rằng quân đội của họ đã tấn công khách sạn Duna ở Berdyansk. Người Nga đã đưa thi thể của những người lính thiệt mạng lên xe tải. Không quân Ukraina cũng đã thực hiện 6 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga và 2 cuộc tấn công vào hệ thống phòng không của Nga. 

Vào ngày 14/7, bà Maliar thông báo về cuộc tiến công của Lực lượng vũ trang Ukraina ở sườn phía nam của hướng Bakhmut.

Tuy nhiên, vào ngày 16/7 , người ta biết rằng tình hình ở phía đông đã trở nên tồi tệ hơn – quân Nga đã tiến về hướng Kupiansk ở vùng Kharkiv trong hai ngày liên tiếp.

Hiện tại, Lực lượng phòng thủ Ukriana được cho là tiếp tục phản công  ở các hướng Bakhmut, Melitopol và Berdyansk. Trong quá trình chiến sự, quân Nga đã buộc phải rút lui khỏi vị trí của họ ở Orikhovo-Vasylivka.

Đến ngày 20/7, Nga tăng cường đánh chủ lực trên 5 hướng của mặt trận, khoảng 30 cuộc đụng độ đã diễn ra tại các khu vực này.