Truyền thông trong nước đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Phó tổng thống Kamala Harris nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN 43 tại Jakarta chiều 6/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho quan hệ hai nước, nhất là việc hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng Covid-19.

Ông Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang phối hợp với Mỹ để chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Joe Biden trọng thị, chu đáo.

Trong khi đó, bà Kamala Harris nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 10-11/9. Đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021. Sự kiện diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.