Thời báo Tân Đường Nhân ngày 04/11/2025 đưa tin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng lãnh đạo ĐCSTQ, Tập Cận Bình, biết rõ hậu quả của việc xâm phạm Đài Loan. Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc, ông Trác Vinh Thái (Cho Jung-tai), ngày 4 chỉ ra rằng Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là một quốc gia độc lập có chủ quyền, chính phủ hy vọng cùng nhân dân đoàn kết, nỗ lực làm cho Đài Loan lớn mạnh, để bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào cũng không có tư cách và khả năng xâm phạm Đài Loan.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, trong cuộc gặp Trump-Tập tại Hàn Quốc, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã không đề cập đến vấn đề Đài Loan, bởi vì ông ta “biết rất rõ hậu quả của việc làm đó”. Khi được hỏi liệu ông có ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan nếu ĐCSTQ tấn công hay không, ông Trump từ chối tiết lộ phương án phản ứng cụ thể, nói rằng: “Tôi không thể tiết lộ bí mật của mình.” Ông nói, Tập Cận Bình và các quan chức của ông ta cũng đã công khai nói rằng, “chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump”, bởi vì họ hiểu rõ hậu quả.
Hội nghị của Viện Lập pháp Trung Hoa Dân Quốc hôm nay tiến hành báo cáo chính sách và trả lời chất vấn của Thủ tướng Trác Vinh Thái. Trước cuộc họp, ông Trác Vinh Thái đã trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, chỉ ra rằng Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Ông một lần nữa khẳng định, hòa bình dựa trên thực lực, và hòa bình cũng là giá trị chung phổ quát của nhân loại, không ai và không quốc gia nào có quyền, có tư cách nói rằng muốn xâm phạm Đài Loan.
Ông Trác Vinh Thái nói: “Chính phủ hy vọng cùng nhân dân đoàn kết, chúng ta nỗ lực làm cho Đài Loan lớn mạnh, để bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào cũng không có tư cách và khả năng xâm phạm Đài Loan.”
Trác Vinh Thái: Hợp tác với các quốc gia cùng lý tưởng, tăng cường khả năng phòng vệ của chính mình
Trước đó, vào ngày 29 tháng 10, khi tham dự lễ khai mạc “Diễn đàn Á-Phi Đài Loan 2025 – Hội thảo quốc tế về An ninh khu vực và Tội phạm xuyên biên giới”, ông Trác Vinh Thái nhấn mạnh rằng Đài Loan là một nhân tố then chốt trong chuỗi cung ứng dân chủ và an ninh khu vực. Đối mặt với các thách thức quân sự, áp lực vùng xám và sự xâm nhập của chiến tranh thông tin từ ĐCSTQ, Đài Loan vẫn kiên trì dựa trên các giá trị lý trí, hòa bình và dân chủ, làm sâu sắc thêm sự hợp tác với các quốc gia và đối tác cùng lý tưởng, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ của chính mình.
Ông Trác Vinh Thái cho biết, mọi người đều nhận thức sâu sắc rằng khả năng phục hồi an ninh của Đài Loan không chỉ là tự vệ, mà còn là trụ cột quan trọng cho sự ổn định khu vực, do đó sẽ gánh vác trách nhiệm quốc tế. Trong tổng ngân sách của chính phủ trung ương cho năm tới (2026), ngân sách quốc phòng đã tham khảo tiêu chuẩn của “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương” (NATO), chiếm 3,32% GDP, lập một kỷ lục mới.
Ngoài ra, ông Trác Vinh Thái đề cập rằng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh thông tin, thế giới cũng đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Công nghệ tạo sinh của AI phát triển nhanh chóng, khiến tin giả, nội dung deepfake và lừa đảo kỹ thuật số dễ dàng lan rộng hơn, thậm chí còn được sử dụng để can thiệp vào bầu cử, thao túng dư luận, làm lung lay nền tảng tin cậy của xã hội dân chủ. Đây không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là thử thách về giá trị và quản trị.
Ông Trác Vinh Thái nói, do đó, Đài Loan đang tích cực xây dựng tuyến phòng thủ “dân chủ kiên cường”, bồi dưỡng năng lực nhận biết thông tin (media literacy) cho công dân, tăng cường cơ chế giám sát an ninh thông tin và ứng phó liên bộ ngành, đồng thời làm sâu sắc thêm hợp tác điều tra xuyên biên giới với các đối tác quốc tế. Đài Loan không chỉ là người thúc đẩy hòa bình khu vực, mà còn là người thực hành “công lý kỹ thuật số” và “quản trị pháp quyền”, và sẽ tiếp tục với tinh thần cởi mở, chuyên nghiệp, thực tế, cùng các quốc gia cùng lý tưởng xây dựng một trật tự quốc tế an toàn, tin cậy và công bằng.
Theo Epoch Times