Ngày 15 tháng 10, tòa soạn The Epoch Times tại Đài Loan đã nhận được một lá thư đe dọa, tuyên bố sẽ cho nổ tung tòa báo. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận đây là một vụ đe dọa “đánh bom”. Gần đây, trụ sở chính của The Epoch Times tại New York cũng nhận được một lá thư chứa bột màu trắng và một lá thư đe dọa mạo danh. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc điều tra. Vào thứ Năm (ngày 16), Hiệp hội Nhà báo Đài Loan cùng nhiều nhà lập pháp đã lên án hành vi của các đặc vụ Trung Quốc, yêu cầu các cơ quan an ninh quốc gia và cảnh sát phải xem trọng vấn đề này, không để cho sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lan sang Đài Loan.
Phóng viên NTDTV đưa tin, tòa báo The Epoch Times tại Đài Loan đã phải đối mặt với một lời đe dọa đánh bom. Vào ngày 15, hòm thư của Giám đốc Sở Cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ đã nhận được một thư đe dọa, tuyên bố đã cài đặt nhiều quả bom điều khiển từ xa tại trụ sở The Epoch Times ở Đài Loan và sẽ cho kích nổ vào ngày 16. Cảnh sát đã khẩn cấp đến tòa báo vào ngày 15 và may mắn đã loại bỏ được mối đe dọa. Về vấn đề này, các nhà lập pháp của Quốc hội yêu cầu điều tra đến cùng, và Ủy ban Về các Vấn đề Đại lục của chính phủ cũng lên án gay gắt.
Ông Lương Văn Kiệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề Đại lục, Trung Hoa Dân Quốc: “Đừng để những kẻ chỉ dám gửi thư đe dọa cảm thấy hành động của chúng có hiệu quả. Đằng sau những vụ đe dọa tương tự đều có một số thế lực đứng sau chỉ đạo, chúng tôi cũng lên án hành vi đe dọa như vậy.”
Nhà lập pháp Ngô Tư Dao: “Các cơ quan an ninh quốc gia và bộ phận tư pháp của chúng ta không thể xem nhẹ. Vì vậy, tôi lên tiếng cho The Epoch Times, tôi lên án những hành động đàn áp người bất đồng chính kiến của ĐCSTQ. Bàn tay của ĐCSTQ đừng vươn đến một Đài Loan dân chủ và tự do, đừng phá hoại trật tự xã hội của Đài Loan, và càng không được làm tổn hại đến quyền lực thứ tư của giới truyền thông có trách nhiệm tại Đài Loan.”
Nhà lập pháp Hứa Trí Kiệt: “The Epoch Times và Đài truyền hình Tân Đường Nhân từ lâu đã vạch trần những hành vi tàn ác của ĐCSTQ. Tôi kêu gọi các cơ quan cảnh sát phải điều tra nghiêm ngặt, cho dù đó là gián điệp của cộng sản hay bất kỳ cá nhân nào có liên quan cố tình đe dọa và muốn phá hoại, khủng bố tòa báo The Epoch Times, chúng ta đều phải nghiêm khắc ngăn chặn.”
Tập đoàn truyền thông The Epoch Times từ lâu đã đưa tin sâu rộng về sự thật ở Trung Quốc. Vụ đe dọa xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ. Hiệp hội Nhà báo Đài Loan cũng lên án nghiêm khắc và cho biết sẽ liên kết với các tổ chức nhà báo quốc tế để bày tỏ sự ủng hộ nếu cần thiết.
Ông Ngô Bách Hiên, Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Đài Loan: “Lập trường của hiệp hội là cực kỳ lên án việc sử dụng các thủ đoạn đe dọa hoặc bất hợp pháp, vì chúng xâm phạm đến nền tảng và giá trị cốt lõi nhất của xã hội dân chủ chúng ta.”
Vào ngày 7 tháng 10, trụ sở chính của The Epoch Times tại New York đã nhận được một lá thư chứa bột màu trắng từ Trung Quốc. Trước đó, kẻ đe dọa còn thường xuyên mạo danh “The Epoch Times” để gửi email đe dọa đến các cơ quan chính phủ và tổ chức dân sự các cấp ở Mỹ và toàn cầu. Thậm chí có gián điệp của ĐCSTQ giả danh là phóng viên của The Epoch Times Hồng Kông để cố gắng dụ dỗ quân nhân Đài Loan. Một nhà báo kỳ cựu đã lên tiếng cảnh báo.
Ông Lý Chí Đức, Cựu Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Đài Loan: “Tôi nghĩ cả chính phủ Đài Loan và chính phủ Mỹ đều nên nhận thức rằng đây là một vụ án hình sự có động cơ chính trị mạnh mẽ đằng sau, ngay cả khi nó không thành công, ngay cả khi đó là thông tin giả. Tôi cho rằng cần phải có một khuôn khổ khác để xử lý, tức là coi nó như một vụ án an ninh quốc gia. Việc xử nhẹ một cách tùy tiện, hoặc coi nó như một vụ án an ninh trật tự thông thường, theo tôi là đang dung túng cho thủ đoạn này ngày càng trở nên lộng hành.”
Theo thống kê của The Epoch Times, kể từ năm ngoái, tòa báo đã nhận được hàng trăm email đe dọa tương tự, một số nội dung đề cập đến các mối đe dọa đánh bom, xả súng và bắt cóc. Hiện tại, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Đài Loan đã vào cuộc điều tra.
The Epoch Times lên án mạnh mẽ những hành vi đe dọa này, nhấn mạnh rằng đây là một hành động có hệ thống trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, là một phần của “cuộc chiến không giới hạn” của ĐCSTQ, và tuyên thệ sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực.
Theo NTDTV