Slovakia tuyên bố, sẽ không gửi thêm bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Ukraina vì các đảng chính trị của họ trong quá trình đàm phán thành lập chính phủ mới phản đối sự hỗ trợ này.

Theo Politico – một phát ngôn viên của chính phủ Slovakia cho biết, chính phủ sắp mãn nhiệm của họ sẽ không gửi thêm bất kỳ vật liệu quân sự nào tới Ukraina.

Cuộc bầu cử quốc hội đã được tổ chức tại Slovakia vào ngày 30/9, với chiến thắng thuộc về đảng dân túy Smer-SD. Lãnh đạo đảng Robert Fico, đã xây dựng chiến dịch của mình dựa trên những lời hùng biện về việc từ chối hỗ trợ thêm cho Ukraina.

Chính phủ liên minh mới dự kiến sẽ được thành lập trước ngày 16/10.