Sau khi cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, 68 tuổi, đột ngột qua đời vào ngày 27/10, nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ cũng lần lượt qua đời, trong đó có một quan chức cấp nhà nước, và một số quan chức cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngày 3/11, bảy ngày sau khi ông Lý Khắc Cường qua đời, cán bộ cấp nhà nước, ông Chu Thiết Nông (周铁农), Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11, phó chủ tịch Ủy ban Chính trị toàn quốc khóa 9 và 10 của Bộ Chính trị, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Quốc dân Đảng khóa 11, qua đời tại Bắc Kinh, thọ 85 tuổi.

Cùng ngày, ông Kim Vân Huy (金云辉/Jin Yunhui), một cán bộ cấp bộ, và là cựu Tư lệnh Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương qua đời vì bệnh ở Ô Lỗ Mộc Tề, thọ 90 tuổi.

Ngày 4/11, ông Trương Ngọc Hoàn (张玉环/Zhang Yuhuan), cán bộ cấp bộ, cấp tỉnh, sinh năm 1922, nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Quý Châu và nhiều chức vụ khác, qua đời vì bạo bệnh tại Quý Dương. 

Vào ngày 8/11, ông Cam Đan Bình (甘丹平), Bí thư Quận ủy Ba Nghi, Tây Tạng, qua đời vì bạo bệnh, thọ 55 tuổi.

Cùng ngày ông Lý Khắc Cường qua đời, Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu và nổi tiếng của Trung Quốc, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, ông Ngô Tôn Hữu (Wu Zunyou) cũng qua đời ở tuổi 60.

Vào ngày 30/10, ba ngày sau khi ông Lý Khắc Cường qua đời, ông Đỗ Cảnh Bách (杜景柏/Du Jingbai), Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án quận Du Thủy, thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, đột ngột qua đời ở tuổi 52 khi đang làm việc.