Gần đây, thị trường chứng khoán Trung Quốc đang xôn xao về một quy định mới ban hành. Theo thông tin cho biết Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh đã thực hiện Chính sách “hạn chế bán” cổ phiếu. Chính sách này được cho là nhằm cản trở cổ đông lớn của các công ty thực hiện việc niêm yết bán cổ phiếu .

Theo Reuters, vào tuần trước, chỉ số BSE 50 đã tăng hơn 20%. Trên thị trường xuất hiện nguồn tin cho hay Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh vì lo lắng giá thị trường tăng cao sẽ khiến cổ đông lớn quyết định giảm tỷ lệ nắm giữ và thoái vốn hàng loạt nên đã yêu cầu các “cổ đông lớn” này của các công ty đang niêm yết không được bán ra cổ phiếu của họ.

Theo nguồn tin đối tượng“cổ đông lớn” do Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh quy định là những người nắm giữ từ 5% cổ phần của doanh nghiệp trở lên. Và những cổ đông này phải kê khai công khai với sở giao dịch chứng khoán trước khi thực hiện việc bán cổ phiếu của mình.

Các nguồn tin cho biết hiện tại Sở giao dịch Bắc Kinh đã phải liên tục từ chối phê duyệt những yêu cầu được bán cổ phiếu từ các cổ đông. Họ nói thêm rằng không rõ chính sách mới này của nhà nước Trung Quốc sẽ kéo dài bao lâu.

Sàn giao dịch Bắc Kinh và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ Reuters.

Trước khi Reuters đưa tin, Sở giao dịch Bắc Kinh cho biết riêng trong một tuyên bố vào sáng hôm qua (27/11) rằng họ đang giám sát chặt chẽ các giao dịch để bảo  đảm trật tự thị trường bình thường.

Sàn giao dịch Bắc Kinh đã ban hành hạn việc chế sử dụng các hướng dẫn nhanh, không qua văn bản.

Hiện tại có tổng cộng 232 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh, với tổng vốn hóa thị trường là 366 tỷ nhân dân tệ (khoảng 50 tỷ USD).