Chủ Nhật, 18.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Quảng Châu: Thực phẩm bị quảng cáo thành thuốc phòng ung thư, giá bán gấp hàng trăm lần

Theo The Epoch Times ngày 18/10, những chi tiết mới được công bố về một vụ lừa bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một hộp 30 lọ thực phẩm chủ yếu chứa maltodextrin có tổng giá xuất xưởng chưa tới 30 nhân dân tệ, nhưng được bán với giá cao nhất 6.000 nhân dân tệ. Có người cao tuổi chi hơn 100.000 nhân dân tệ trong chưa đầy nửa năm.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ người cao tuổi xem một lọ bột thực phẩm; không phải ảnh nạn nhân hay sản phẩm trong vụ án.
Ảnh minh hoạ

Theo The Epoch Times ngày 18/10, những chi tiết mới được công bố về một vụ lừa bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một hộp 30 lọ thực phẩm chủ yếu chứa maltodextrin có tổng giá xuất xưởng chưa tới 30 nhân dân tệ, nhưng được bán với giá cao nhất 6.000 nhân dân tệ. Có người cao tuổi chi hơn 100.000 nhân dân tệ trong chưa đầy nửa năm.

Thực phẩm được khoác danh “thần dược”

Dẫn thông tin truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố ngày 17/10, The Epoch Times cho biết nhóm liên quan sử dụng những danh xưng như cơ sở y học cổ truyền thuộc thương hiệu lâu đời, di sản phi vật thể hoặc doanh nghiệp nhà nước để chào bán các sản phẩm được quảng cáo là hàng cung cấp nội bộ.

Một loại bột đông khô được giới thiệu có thành phần rắn và taurine được quảng cáo có thể ổn định huyết áp, giảm mỡ máu, điều hòa nhiều bệnh, phòng ung thư và kéo dài tuổi thọ. Người thuyết trình còn nói sản phẩm có thể cải thiện tăng huyết áp, tiểu đường, thậm chí ung thư.

Nhà sản xuất xác nhận sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, thành phần chính là maltodextrin. Theo cảnh sát, giá xuất xưởng mỗi lọ chưa tới một nhân dân tệ nhưng giá bán lẻ từ vài chục đến 200 nhân dân tệ. Một hộp 30 lọ vì thế có giá xuất xưởng chưa tới 30 nhân dân tệ, trong khi giá bán từ hơn 1.000 đến cao nhất 6.000 nhân dân tệ.

Vụ án đã được công bố vào tháng 6 năm nay. Khi đó, cảnh sát quận Lệ Loan, Quảng Châu, cho biết đã bắt 120 người liên quan, trong đó 108 người bị tạm giữ hình sự; số tiền liên quan vượt 5 triệu nhân dân tệ.

Thu thập bệnh sử và lương hưu rồi giả làm chuyên gia

Theo bài nguồn, nhân viên bán hàng tìm mục tiêu tại các khu dân cư, chợ thực phẩm và gần bệnh viện, chú trọng người trên 70 tuổi sống một mình. Họ giúp xách đồ, dọn nhà, tặng trứng, gạo và thực phẩm để tạo lòng tin.

Sau đó, họ tìm hiểu địa chỉ, lương hưu và tình trạng sức khỏe của người cao tuổi, tổng hợp thành báo cáo hằng ngày. Những người tự xưng là chuyên gia dựa vào dữ liệu ấy để giả vờ chẩn đoán chính xác. Có trường hợp họ nói dối rằng người cao tuổi đã mắc chứng sa sút trí tuệ giai đoạn hai và sắp chuyển sang giai đoạn ba, nhằm gây sợ hãi để bán sản phẩm.

Các “chuyên gia giảng bài” không có tư cách hành nghề y. Họ luân phiên đến cửa hàng tổ chức buổi nói chuyện và “hội chẩn”, sau đó chia tiền với cửa hàng. Nhân viên cửa hàng phụ trách đến nhà, mời chào và thu tiền.

Chi hàng chục nghìn nhân dân tệ, khó đòi hoàn tiền

Trong thông tin về vụ án được công bố hồi tháng 6, bà Quách, 79 tuổi, kể rằng người tự xưng là chuyên gia nói cơ thể bà có nhiều vấn đề và sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng nếu không điều chỉnh ngay. Lo sợ, bà đã mua sản phẩm trị giá 40.000 nhân dân tệ. Khi gia đình yêu cầu hoàn tiền, bên bán liên tục trì hoãn.

Một người cao tuổi mắc tiểu đường cho biết đã chi hơn 60.000 nhân dân tệ mua sản phẩm nhưng dùng hơn nửa năm không thấy tác dụng. Khi ông đến chất vấn, cửa hàng lại nói ông dùng chưa đủ và cần tiếp tục mua.

Đầu năm 2026, một người cao tuổi khác ở Quảng Châu đã chi hơn 100.000 nhân dân tệ trong chưa đầy nửa năm. Yêu cầu hoàn tiền của gia đình bị từ chối.

Những người liên quan còn dặn khách không kể với con cái và cấm ghi âm, ghi hình tại buổi nói chuyện. Khi có yêu cầu hoàn tiền, họ trì hoãn hoặc chỉ trả một phần. Nếu thấy người mua định báo cảnh sát, họ mới đồng ý hoàn tiền để tự dàn xếp.

Bà Hà Lệ, nhà nghiên cứu thuộc Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, được bài nguồn dẫn lời cho biết việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể điều trị tăng huyết áp, hạ đường huyết hoặc giảm axit uric là quảng cáo sai sự thật.

Nguồn: The Epoch Times — https://www.epochtimes.com/b5/26/10/17/n14871819.htm

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN