Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01/11/2025 đưa tin: Theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do Hoa Kỳ làm trung gian, tổ chức chiến binh Palestine Hamas đã đồng ý bàn giao thi thể các con tin đã chết, và vẫn còn 11 người chưa được giao nộp. Quân đội Israel hôm nay (1/11) cho biết, 3 thi thể mà họ nhận được qua Hội Chữ thập đỏ vào ngày 31 tháng 10 không phải là bất kỳ con tin nào trước đó đã bị bắt cóc từ Israel và bị giam giữ tại đó.
Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10, Hamas đã thả tất cả 20 con tin còn sống và bắt đầu trao trả thi thể các con tin đã chết. Cho đến nay, 17 thi thể đã được đưa về Israel, bao gồm 15 người Israel, 1 người Thái Lan và 1 người Nepal.
Nhưng quân đội Israel hôm nay (1/11) nói với AFP rằng, kết quả giám định pháp y cho thấy 3 thi thể được trao trả hôm qua (31/10) không phải là bất kỳ ai trong số những người bị bắt cóc và giam giữ.
Israel cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận khi không trao trả thi thể con tin đủ nhanh; Hamas thì nói rằng cần có thời gian để tìm kiếm các địa điểm chôn cất thi thể trong đống đổ nát ở Dải Gaza.

Một vụ tấn công gần đây ở Rafah, phía nam Gaza, đã khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Israel ngay lập tức tiến hành nhiều đợt không kích vào Gaza từ đêm 28 đến rạng sáng 29 tháng 10. Đây là đêm có số thương vong thảm khốc nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10, được cho là đã gây ra cái chết cho hơn 100 người.
Sáng 29, Israel cho biết họ sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ “bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận nào”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà trung gian khu vực Qatar đều cho biết họ dự kiến lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Ông Trump khi đó nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng các cuộc không kích của Israel vào Gaza không gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ hỗ trợ.
Ông nói: “Theo tôi được biết, họ (Hamas) đã giết 1 binh sĩ Israel, vì vậy Israel đã đáp trả, và họ nên đáp trả.”
Ông Trump cũng cho biết, “không có gì gây nguy hiểm” cho thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói: “Bạn phải hiểu rằng, Hamas chỉ là một phần rất nhỏ trong hòa bình ở Trung Đông, và họ cũng phải tự xem xét lại mình.”
Hamas thì tuyên bố rằng các thành viên của họ “không liên quan đến vụ nổ súng ở Rafah” và nhắc lại rằng họ sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.


Theo NTDTV