Trung Quốc lên kế hoạch tập trận 3 ngày trùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tới Paraguay, New York và San Francisco.

Ngày 11/8, Quân đội Trung Quốc cho biết, thời gian của cuộc tập trận sẽ kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào 12/8 và kết thúc vào ngày 14/8.

Phó Tổng thống Đài Loan, Lại Thanh Đức sẽ bắt đầu chuyến đi đến Paraguay để dự lễ nhậm chức tổng thống mới của nước này vào ngày 12/8, và sau đó sẽ dừng chân ở New York và San Francisco lần lượt vào ngày 12 và 16/8.

Trước đó, đã có thông tin về khả năng Trung Quốc sẽ tập trận trong chuyến đi của ông kể từ khi chuyến thăm được công bố.

Theo thông báo do Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đăng tải, cuộc tập trận sẽ được thực hiện ở vùng biển gần Chu Sơn (Zhoushan), một thành phố ven biển của tỉnh Chiết Giang, cách điểm cực bắc của đảo chính Đài Loan khoảng 500km.

Một quan chức an ninh quốc gia nói với rằng, Trung Quốc sẽ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển gần Đài Loan trong cuộc tập trận.