Cuộc thanh trừng của ông Tập Cận Bình đã gây ra sự hoang mang trong giới quan chức cấp cao. Song song với việc lo ngại bị rơi vào tầm ngắm, thì nội bộ quan chức ĐCSTQ cũng bị chia rẽ sâu sắc. Và lần này là đến lượt rạn nứt mối quan hệ giữa Thủ tướng Lý Cường và Bí thư Trung Ương Đảng Thái Kỳ.

Theo Tân Đường Nhân tiếng Trung, đáng chú ý, cả Lý Cường và Thái Kỳ đều được xem là những người bạn thân thiết của Tập Cận Bình. 

Trong khi Lý Cường là Thủ Tướng Chính phủ thì Thái Kỳ hiện tại đang là Uỷ viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư thứ Nhất Ban Bí thư Trung Ương Đảng, kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng Bí thư ĐCS TQ.

Tại Trung Quốc người ta vẫn quen gọi Lý Cường là thế lực đại diện cho liên minh quyền lực từ Chiết Giang và Thái Kỳ đại diện cho liên minh quyền lực đến từ Phúc Kiến. Cư dân mạng vẫn quen gọi hai thế lực này là phe Chiết Giang và phe Phúc Kiến.

Vấn đề mâu thuẫn giữa hai tay chân thân tín dưới trướng ông Tập được cho là bắt đầu sau Đại hội lần thứ 20, khi cả Lý Cường và Thái Kỳ cùng được tiến vào Trung Nam Hải. Nhưng dường như Lý Cường đã không nhận được địa vị và quyền lực như mong đợi.

Tại tiệc chiêu đãi Quốc khánh vừa trôi qua, người ta thấy Lý Cường không phát biểu như thông lệ mà thay vào đó là bài phát biểu của Tập Cận Bình.

Trong khi Lý Cường đang dần mất đi sự tin tưởng của ông Tập, thì Thái Kỳ được Tập Cận Bình trọng dụng và tin tưởng sâu sắc. Từ tháng 3/2023 đến nay, Thái Kỳ luôn kề cận bên Chủ tịch Tập trong hầu hết các chuyến công du nước ngoài.

Có thông tin cho rằng, Thái Kỳ là người có khả năng công khai xu nịnh người khác. Và có lẽ điều này đang phù hợp với tâm trạng của ông Tập Cận Bình lúc này hơn. 

Trong khi đó, mối quan hệ của Lý Cường với Jack Ma càng khiến Tập Cận Bình thêm lý do để không tin tưởng. Còn nhớ vào cuối tháng 9, bất ngờ mạng internet đại lục tràn ngập thông tin về vợ và con gái Lý Cường cũng như các mối quan hệ chính trị, kinh tế và khối tài sản khổng lồ của gia đình họ. 

Trong khi đó, từ ngày 13 đến 14/9, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng được tổ chức tại Bắc Kinh, Thái Kỳ trở thành người chủ trì cuộc họp, và người ta thấy vai trò Thủ tướng Lý Cường trong cuộc họp được đặt dưới người chủ trì Thái Kỳ.

Không chỉ bị lu mờ dưới cái bóng quyền lực của Tập Cận Bình, thủ tướng Lý Cường còn đang phải dưới trướng về mặt quyền lực trong Đảng của Thái Kỳ.

Vương Hách, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc nói với Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng, chính quyền Trung Quốc đang bị đảng cai trị, Quyền lực của đảng đang lấn áp quyền lực nhà nước. Và rất nhiều quyền lực của Lý Cường đã bị Thái Kỳ lấy đi.