Ông Trump nói sẽ không dùng vũ khí hạt nhân đối với Iran
Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Iran. Khi được hỏi về “mẹ của các loại bom”, ông nhấn mạnh đây là bom có sức công phá lớn nhưng không phải vũ khí hạt nhân. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã tước bỏ khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran.

Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Iran. Khi được hỏi về “mẹ của các loại bom”, ông nhấn mạnh đây là bom có sức công phá lớn nhưng không phải vũ khí hạt nhân. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã tước bỏ khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran.
Theo bản tin của Epoch Times, CNN đưa tin Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án tấn công mới đối với Iran, có thể bao gồm sử dụng vũ khí được gọi là “Mother of All Bombs” nhằm vào cơ sở hạt nhân và hạ tầng năng lượng. Đây là thông tin về phương án được cân nhắc, không phải quyết định tấn công đã được công bố.
Theo Epoch Times thuật lại cuộc phỏng vấn Newsmax, khi đề cập bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), Trump nói “mẹ của các loại bom” không phải vũ khí hạt nhân.
“Nó chỉ là một quả bom có sức công phá cực lớn. Nó giống một quả bom hạt nhân thu nhỏ, nhưng ‘mẹ của các loại bom’ về bản chất chỉ là một quả bom khổng lồ, không phải vũ khí hạt nhân”, tổng thống nói. “Tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng ta không cần phải làm vậy”, ông nhấn mạnh.
Các bản tin trước đó trong ngày dẫn nhiều quan chức Mỹ nói hoạt động tấn công Iran có thể diễn ra trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.
Trump nói Mỹ đã loại bỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran
Cùng ngày, Trump dự cuộc vận động qua điện thoại ủng hộ Thượng nghị sĩ Darline Graham. Ông tuyên bố Mỹ đã loại bỏ khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh không thể để quốc gia mà ông gọi là nhà bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới có loại vũ khí này.
“Giờ đây chúng ta đã tước đi khả năng có vũ khí hạt nhân của Iran. Các bạn sẽ sớm thấy kết quả — rất, rất sớm. Bằng bất kỳ cách nào”, ông nói.
Theo hãng thông tấn Fars, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đáp lại khả năng Mỹ dùng MOAB rằng bom và tên lửa không thể buộc một quốc gia đầu hàng, nhưng nếu nội bộ chia rẽ thì đối phương sẽ đạt mục đích.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói tiếp tục siết sức ép kinh tế
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 15/10 nói Mỹ sẽ không nới lỏng sức ép kinh tế với Tehran cho đến khi nguồn tài chính phục vụ hoạt động quân sự của Iran bị cắt hoàn toàn.
Trên mạng xã hội X, Bessent viết kinh tế Iran đang đối diện tình trạng “thòng lọng siết chặt”, và ngay cả những đồng minh của nước này cũng không thể cứu được. Ông nói Bộ Tài chính sẽ không ngừng hành động cho đến khi ngân khố chính quyền Iran cạn kiệt và mọi nguồn tài chính duy trì bộ máy chiến tranh bị cắt.
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố trừng phạt mới đối với 16 cá nhân và 10 thực thể liên quan Iran.
Theo Epoch Times, kinh tế Iran lâu nay đối mặt lạm phát cao và đồng tiền mất giá, phần lớn do trừng phạt kinh tế. Nguồn bài dẫn Trung tâm Thống kê Iran cho biết GDP từ cuối tháng 3 tới cuối tháng 6, tức quý đầu tiên theo lịch Ba Tư, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
Các quan chức Mỹ nói trừng phạt mới cùng phong tỏa hải quân nhằm chặn xuất khẩu dầu và nguồn tài chính của Iran, đồng thời cho rằng các biện pháp đang mang lại tác dụng dự kiến. Đây là đánh giá của các quan chức Mỹ.
Theo Hạ Vũ, Epoch Times.


